Phát động cuộc thi The Best Korea Winter Tour 2017-2018

(PLO) - Cuộc thi “The Best Korea Winter Tour 2017-2018” do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) phát động. Đặc biệt năm nay, KTO khuyến khích các cây viết bao gồm các nhà báo và các power blogger viết về du lịch Hàn Quốc mùa Đông.
Phát động cuộc thi The Best Korea Winter Tour 2017-2018

Cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tới Hàn Quốc, đặc biệt là sản phẩm du lịch mùa Đông, đồng thời quảng bá cho Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018. Các sản phẩm dự thi đều phải đạt được các điều kiện nhất định, đảm bảo một hành trình trải nghiệm du lịch vào mùa Đông đích thực với các chương trình lớp học trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu, các lễ hội mùa đông và các điểm tham quan mới hấp dẫn.

Điều kiện đối với sản phẩm dự thi: Du khách lưu trú tối thiểu 1 đêm tại địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 : tỉnh GangWon (Pyeongchang, Gangneung, Jeongseon, Hongcheon, Núi Seorak, vv…), tham quan ít nhất 2 điểm tham quan tại tỉnh này; Chương trình bao gồm tối thiểu 1 chương trình trải nghiệm lễ hội mùa đông hoặc chương trình trải nghiệm các môn thể thao mùa đông: trượt tuyết, trượt ván…(bao gồm dịch vụ thuê áo, giày và lớp học trượt tuyết); Các chuyển du lịch 4 ngày 3 đêm trở lên…

Hiện đã có 9 công ty du lịch trong cả nước bao gồm: VietravelHN-HCM, Saigon Tourist, HanoiRedtour, Vietrantour, Viet Media, Fiditour, Transviet Travel, TST Tourist đăng ký tham dự với 13 sản phẩm chất lượng, khởi hành từ cuối tháng 11 năm 2017 đến hết tháng 2 năm 2018. 

Ngoài ra, tất cả các đơn vị tham gia cuộc thi đều được ưu tiên trong mọi hoạt động của KTO tại Việt Nam trong năm 2018.

KTO cũng tập trung quảng cáo cho hình ảnh du lịch Hàn Quốc trên các phương tiện truyền thông, thay đổi suy nghĩ và hành vi của du khách khi lựa chọn các điểm đến du lịch trong mùa Đông cũng như thời điểm tới thăm đất nước Hàn Quốc. 

Đặc biệt năm nay, KTO cũng khuyến khích các cây viết về chủ đề du lịch bao gồm các nhà báo và các power blogger viết về du lịch Hàn Quốc mùa Đông. Các cây viết có thể viết về những kinh nghiệm hoặc những kỷ niệm đẹp của mình đối với mùa Đông xứ Hàn. Chủ nhân của các bài viết này sau khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông(đối với nhà báo) hoặc Facebook cá nhân (đối với power blogger), sẽ được lựa chọn để trở thành 02 khách mời trong các chuyến Famtour đặc biệt của KTO trong năm 2018. 

 

Đối với đông đảo du khách Việt Nam, KTO cũng tổ chức các event online, khuyến khích các khách du lịch tự do tham gia với giải thưởng cũng là 01 chuyến du lịch tới Hàn Quốc và nhiều phần quà hấp dẫn khác. 

Giải nhất cuộc thi với phần thưởng trị giá 5,000USD; 1 Giải nhì- phần thưởng trị giá 3,000USD, 3 Giải ba- phần thưởng trị giá 2000USD. Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố và trao giải vào cuối tháng 2 năm 2018. 

Năm 2017, Du lịch Hàn Quốc tiếp tục mục tiêu thu hút du khách quốc tế đến thăm quan, tuy gặp phải khó khăn ở thị trường Trung Quốc nhưng các thị trường trọng điểm khác vẫn cho thấy sự tăng trưởng đều đặn, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Tính đến tháng 10 năm 2017, số lượng khách Việt Nam đến thăm Hàn Quốc đã đạt 272,564 lượt khách, tăng 29.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây đang là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với tỉ lệ tăng trưởng ổn định 2 con số từ đầu năm. Xác định được tiềm năng và tầm quan trọng của thị trường này, KTO và các địa phương tại Hàn Quốc liên tục có những hoạt động xúc tiến du lịch tại cả Hà Nội và Tp.HCM, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2017. 

Một số lễ hội mùa đông nổi tiếng tại Hàn Quốc: 

• Lễ hội câu cá trên băng Pyeongchang: Du khách đến với lễ hội có thể trải nghiệm nhiều chương trình hấp đẫn bao gồm câu cá hồi trên băng, chơi trò chơi dân gian, đi xe trượt tuyết,v.v Và cá hồi sau khi câu xong, có thể chế biến ngay tại nhà hàng gần đó. Lễ hội kéo dài từ ngày 22/12/2017 – 25/2/2018

• Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon : cũng là một lễ hội câu cá trên băng nổi tiếng lâu đời tại Hàn Quốc. Diễn ra tại Quận Hwacheon Gangwon-do từ ngày 6/1-28/2/2018, lễ hội này thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới tham dự mỗi năm.  Các đơn vị có sản phẩm tham dự lễ hội này có Vietravel HN-HCM và Transviet Travel.

• Lễ hội băng đăng tại Alpensia - Gangwondo: được coi là một trong những lễ hội mùa đông hàng đầu thế giới, được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Alpensia- một trong những địa điểm tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang 2018. Du khách sẽ được thưởng thức những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được làm từ băng và tuyết với quy mô lớn như Colosseum, Tiananmen, Tajmahal,v.v đến hết ngày 28/02/2018.