Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017

(PLO) - Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 với chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức mới chính thức được phát động tại Hà Nội.

 

Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017

Cuộc thi năm nay có nội dung thể hiện các vấn đề của cuộc sống đương đại của giới trẻ, phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Ngoài ra còn có những nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Ông Vương Duy Biên- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Ông Vương Duy Biên- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Bên cạnh đó, Festival Nhiếp ảnh trẻ giúp cơ quan quản lý, ngành nhiếp ảnh có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thực trạng về giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh, những vấn đề về sáng tác ảnh trong giới trẻ trong thời gian vừa qua. Từ đó tìm ra hướng phát triển, hướng đi đúng cho giới trẻ yêu nhiếp ảnh thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đối tượng tham dự Festival là công dân Việt Nam tuổi từ 18 - 35, sống và làm việc ở trong, ngoài nước. Mỗi tác giả được quyền tham gia tối đa 8 ảnh đơn, không chấp nhận những tác phẩm đã qua chỉnh sửa. Thời gian gửi ảnh từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/6/2017.

Ban tổ chức nhận ảnh dự thi trực tiếp tại trang: http://www.festivalnhiepanhtre2017.com; từ ngày 24/3 - 30/6/2017. Khi có kết quả, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh kích thước 30 x 45cm và file ảnh dung lượng cao (ít nhất 5Mb) để phục vụ chấm giải và tuyên truyền Festival.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các tỉnh, thành phố, đơn vị, tổ chức, quỹ hỗ trợ nghệ thuật trao các giải khác.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết, đây là lần thứ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức tại Hà Nội. Hoạt động này nhằm trưng bày các tác phẩm ảnh của các nhà nhiếp ảnh trẻ từ 18 - 35 tuổi trong cả nước; khuyến khích các khuynh hướng sáng tác của các nhà nhiếp ảnh trẻ; những phong cách mới lạ mang hơi thở của cuộc sống đương đại, trẻ trung, năng động.

Đối tượng tham dự Festival là công dân Việt Nam tuổi từ 18 - 35, sống và làm việc ở trong, ngoài nước. Mỗi tác giả được quyền tham gia tối đa 8 ảnh đơn, không chấp nhận những tác phẩm đã qua chỉnh sửa. Thời gian gửi ảnh từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/6/2017.

Triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ 2016
Triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ 2016

Ban tổ chức nhận ảnh dự thi trực tiếp tại trang: http://www.festivalnhiepanhtre2017.com; từ ngày 24/3 - 30/6/2017. Khi có kết quả, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh kích thước 30 x 45cm và file ảnh dung lượng cao (ít nhất 5Mb) để phục vụ chấm giải và tuyên truyền Festival.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các tỉnh, thành phố, đơn vị, tổ chức, quỹ hỗ trợ nghệ thuật trao các giải khác.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết, đây là lần thứ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ chức tại Hà Nội. Hoạt động này nhằm trưng bày các tác phẩm ảnh của các nhà nhiếp ảnh trẻ từ 18 - 35 tuổi trong cả nước; khuyến khích các khuynh hướng sáng tác của các nhà nhiếp ảnh trẻ; những phong cách mới lạ mang hơi thở của cuộc sống đương đại, trẻ trung, năng động.

Đọc thêm