Phi Nhung muốn mở trường học riêng dành cho các bé mồ côi và khuyết tật

(PLO) - “Việc được có cha, có mẹ, có một mái nhà là điều tất yếu, gần gũi và thân thuộc với nhiều người. Nhưng đó lại là ước mơ tha thiết và cũng là nỗi đau mất mát của những đứa trẻ mồ côi. Phi Nhung thực hiện MV “Phận mồ côi” và lên án vấn nạn bỏ con của nhiều cặp đôi trẻ ngày nay, ca sĩ Phi Nhung trải lòng.
Phi Nhung muốn mở trường học riêng dành cho các bé mồ côi và khuyết tật

Mới đây, nữ ca sĩ Phi Nhung vinh dự được mời tại sự kiện Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Anh hùng dân tộc Ấn độ Mahatma Gandhi tại Việt Nam. Đại sứ quán Nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 150 Ngày sinh của vị Anh hùng dân tộc vĩ đại, ông Mahatma Gandhi (1869-1948).Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ quán Ấn Độ giới thiệu bài hát “Vaishnac Jan To Tên Kahiye” do ca sĩ Phi Nhung trình bày. 

Được biết, đây là ca khúc do Nasri Mehta soạn vào thế kỷ 15, sau đó được Mahatma Gandhi đưa vào sử dụng trong quá trình cầu nguyện tại biệt thự Sabarmati Ashram, nơi ở của ông. Cũng tại buổi lễ kỷ niệm này, Đại sứ quán Ấn Độ đã ra mắt bộ tem kỷ niệm về vị anh hùng lỗi lạc này gồm 7 con tem do Cục Bưu chính Ấn Độ thiết kế. 

Cách đây không lâu, Phi Nhung làm MV lên án vấn nạn bạn trẻ bỏ con mồ côi đã được người hâm mộ truy cập lên tới hàng triệu view (1.154.498). Còn MV thời lượng dài gấp 3 lần người khác, đi show bất cứ đâu cũng được yêu cầu ,nhiều người khen ngợi comment trên youtube đều là xúc động, đồng cảm.

"Phận mồ côi" khiến người xem, người nghe trào nước mắt cảm động
"Phận mồ côi" khiến người xem, người nghe trào nước mắt cảm động
“Theo tôi, trách nhiệm của xã hội là cố gắng để biến những giấc mơ trẻ có mái ấm gia đình trở thành sự thật. Tôi hy vọng các cặp đôi, bà mẹ trẻ sẽ ý thức được việc làm của mình, đừng để con của mình sinh ra mà không có cha, có mẹ”, nữ ca sĩ tâm sự. “Cá nhân tôi cũng mong muốn các bà mẹ trẻ dù có thể là sai lầm theo cách nào, khó khăn ở mức độ nào, nhưng đừng rời bỏ con của mình. Vì như thế là trái với đạo đức và lương tâm. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt này chắc chắn sẽ theo hết cả cuộc đời của những người phụ nữ đó”, Phi Nhung nói thêm.

Trong số các nghệ sĩ nữ tại Việt Nam, Phi Nhung là ca sĩ có nhiều kinh nghiệm để lan truyền thông điệp về vấn nạn bỏ con. Trước đó, chị từng thay gia đình lo lắng, chu toàn cuộc sống cho 5 người em ruột. Sau khi về Việt Nam, nữ ca sĩ tiếp tục nhận nuôi hơn 20 đứa bé mồ côi, dành tiền để xây chùa, dùng toàn bộ tiền lương đi hát và kinh doanh quán chay để lo cho các con.Không chỉ nhận chăm sóc 20 người con nuôi, nữ ca sĩ còn dự định mở trường học riêng dành cho các bé mồ côi, khuyết tật.

Là nữ nghệ sĩ có nhiều con nuôi nhất showbiz Việt, Phi Nhung được khán giả ngưỡng mộ khi cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh. Ở tuổi 45, nữ nghệ sĩ chưa từng nghĩ đến hạnh phúc riêng mình, thay vào đó cô luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc các con lên hàng đầu
Là nữ nghệ sĩ có nhiều con nuôi nhất showbiz Việt, Phi Nhung được khán giả ngưỡng mộ khi cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh. Ở tuổi 45, nữ nghệ sĩ chưa từng nghĩ đến hạnh phúc riêng mình, thay vào đó cô luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc các con lên hàng đầu

Theo chia sẻ của quản lý Phi Nhung, nữ ca sĩ đang ấp ủ dự định mở trường học riêng dành cho các bé mồ côi và những em nhỏ khuyết tật. “Điều Phi Nhung mong muốn nhất bây giờ là không còn thấy các em bé phải ngủ lang thang ngoài đường, cũng như sớm chấm dứt nạn bạo hành trẻ em đang xuất hiện tại Việt Nam.

Đọc thêm