Phim “bom tấn” Hàn Quốc được trình chiếu tại Thái Nguyên

(PLO) -Các bộ phim được chọn để giới thiệu trong “Lễ hội phim Hàn Quốc 2016”  tại Thái Nguyên đều là những tác phẩm điện ảnh xoay quanh chủ đề tình cảm gia đình được giới chuyên môn đánh giá cao.
Phim “bom tấn” Hàn Quốc được trình chiếu tại Thái Nguyên

3 tác phẩm được trình chiếu gồm phim “Hy vọng” - đạt giải Phim xuất sắc nhất của Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh lần thứ 34, giải thưởng điện ảnh uy tín nhất của HQ;  phim “Ngoại già tuổi đôi mươi”, bộ phim được công nhận là tác phẩm điện ảnh đầu tiên trên thế giới có 8 phiên bản ngôn ngữ khác nhau;  phim “Sói hồi kết”, tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại tình cảm lãng mạn có tỉ suất phòng vé lớn nhất mọi thời đại của HQ.

Phim Hy vong

Với những câu chuyện đa dạng, xúc động, giàu tính nhân văn được truyền tải qua 3 tác phẩm trên giúp khán giả sẽ có thêm sự đồng cảm và hiểu hơn về văn hóa cũng như đời sống của người dân xứ Kim chi.

Phim Ngoại già tuổi đôi mươi

Chương trình lần này do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và CJ E&M phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Ủy ban Phát triển Điện ảnh Hàn Quốc. Ông Lee Dae Joong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết: “Hy vọng rằng ‘Lễ hội phim Hàn Quốc’ lần này sẽ thổi một làn gió tươi mới góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa của nhân dân thành phố Thái Nguyên, và trong năm tới Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ cố gắng để giới thiệu tới khán giả Việt Nam nhiều tác phẩm nổi tiếng, có giá trị nghệ thuật cao của điện ảnh HQ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước”.

Phim Sói hồi kết

Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung có khoảng hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, tuy nhiên các chương trình quảng bá văn hóa Hàn Quốc được tổ chức trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, thông qua chương trình Lễ hội phim Hàn Quốc lần này, dự kiến sẽ giới thiệu tới đông đảo công nhân, viên chức lao động làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng cùng nhân dân TP. Thái Nguyên nói chung văn hóa xứ kim chi thông qua ngôn ngữ điện ảnh./.