Rộ tin đồn Phạm Băng Băng bị bắt lại lần 2

(PLO) - Ngày 7/8, một số tờ báo Trung Quốc rộ lên thông tin Phạm Băng Băng bị bắt lần 2 ở Bắc Kinh do nghi ngờ gian lận thuế. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này phía nữ diễn viên này vẫn “im hơi lặng tiếng”. 
Rộ tin đồn Phạm Băng Băng bị bắt lại lần 2

Vụ việc Phạm Băng Băng bị cảnh sát bắt giữ vì nghi vấn trốn thuế vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, nhiều tờ báo như NTDTV, Channel8news cho biết, Phạm Băng Băng một lần nữa bị bắt giữ hôm 6/8 và giam lỏng tại một địa điểm bí mật ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nữ diễn viên nổi tiếng này còn bị cơ quan cảnh sát giám sát chặt chẽ, thậm chí còn không cho tắt đèn khi đi ngủ. 

Rộ lên tin đồn Phạm Băng Băng bị bắt lần 2.
Rộ lên tin đồn Phạm Băng Băng bị bắt lần 2. 

Tuy nhiên, các nguồn thông tin lại không tiết lộ nguyên nhân. Độ xác thực của thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng bởi cho đến nay Phạm Băng Băng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào, điện thoại của cô và người quản lý Mục Hiểu Quang vẫn không liên lạc được.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, thật sự có khả năng Phạm Băng Băng đã bị bắt lần 2 vì gần đến ngày được cho là diễn ra lễ cưới với Lý Thần ngày 8/8, nhưng cả hai không hề có động tĩnh gì. Thế nhưng, theo Toutiao, hôn lễ thế kỷ của cả hai vẫn diễn ra và hiện tại, nhiều nhà báo cũng như phóng viên đã bay sang Bali để ghi lại những khoảnh khắc đắt giá của Phạm Băng Băng và Lý Thần. 

Phạm Băng Băng và Lý Thần.
Phạm Băng Băng và Lý Thần. 

Trước đó 1 tháng thực chất Phạm Băng Băng đã bị bắt giữ, 5 nhân viên của Studio Phạm Băng Băng cũng đã bị đưa đến Bắc Kinh để hỗ trợ điều tra. Cả 5 người này không bị vào tù, song lại được chuyển đến 1 khách sạn ở Bắc Kinh, có người canh gác và điều tra, có camera theo dõi 24/24. 2 ngày sau Phạm Băng Băng được tại ngoại nhưng cơ quan chức năng yêu cầu cô không được rời khỏi nơi sinh sống đồng thời đưa ra lệnh cấm xuất cảnh với nữ diễn viên. Còn quản lý Mục Hiểu Quang vẫn đang bị bắt giữ để điều tra với cáo buộc tiêu hủy chứng cứ Phạm Băng Băng và công ty của gian lận trốn thuế. 

Vì scandal này mà Phạm Băng Băng mất vai chính trong 3 tác phẩm điện ảnh sắp tới, tổn thất về hình ảnh và catse là không hề nhỏ. Ồn ào trốn thuế cũng khiến Phạm Băng Băng có nguy cơ bị cấm hoạt động nghệ thuật 3 năm, không được tham gia bất kì dự án phim ảnh, quảng cáo nào. 

Trong lúc người hâm mộ vẫn chẳng biết Phạm Băng Băng mất tăm, mất tích nơi đâu vì vắng bóng quá lâu trên mạng xã hội, cuộc điều tra gian lận thuế vẫn gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Theo tờ Apple của Hồng Kông, Cục thuế Trung Quốc thông báo từ ngày 1-8, tất cả các công ty điện ảnh và hãng phim đều bị kiểm tra thuế. Mức đánh thuế cho giới giải trí cũng tăng từ mức thấp nhất ban đầu là 6,7% lên 42% bao gồm 6% thuế giá trị gia tăng, 0,78% phụ thu thuế giá trị gia tăng và 35% thuế cá nhân. Ngoài ra, các công ty giải trí còn bị truy thu thuế nửa đầu năm 2018./.