Ronaldo thừa nhận có quan hệ tình dục với cô gái tố cáo hiếp dâm

(PLO) - Cristiano Ronaldo mới đây cũng đã thừa nhận anh có quan hệ với người phụ nữ quốc tịch Mỹ, 34 tuổi có tên Kathryn Mayorga nhưng trên cơ sở đôi bên "hoàn toàn tự nguyện".

Hôm qua (10/10), Peter S. Christiansen – luật sư của C.Ronaldo thừa nhận, thân chủ của mình đã chi ra số tiền lớn để “làm chìm” cáo buộc hiếp dâm. Luật sư Peter Christiansen cũng tuyên bố ông "không phủ nhận" Ronaldo và Mayorga đã đạt được một thỏa thuận không tiết lộ trong năm 2010.

Theo luật sư, thỏa thuận cách đây 8 năm "không có nghĩa là lời thú tội". Ronaldo "chỉ làm theo lời khuyên của các cố vấn để chấm dứt những cáo buộc thái quá chống lại anh", phòng ngừa những nỗ lực "phá hủy danh tiếng mà Ronaldo xây đắp từ việc chăm chỉ tập luyện và thi đấu, tài năng và tinh thần sửa sai, cầu tiến".

Peter S. Christiansen – luật sư của C.Ronaldo
Peter S. Christiansen – luật sư của C.Ronaldo 

Hiện tại, cảnh sát Las Vegas đang tiến hành điều tra. Trong trường hợp bị kết luận có tội, Ronaldo có thể phải lãnh án tù lên đến 10 năm.

Cuộc sống yên bình của C.Ronaldo bất ngờ bị xới tung sau khi tờ báo Đức Der Spiegel hôm 30/9 đăng tải thông tin về nghi án cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã tấn công tình dục một người mẫu cách đây 9 năm.

Cụ thể theo nguồn tin này, C.Ronaldo đã gặp gỡ người mẫu Kathryn Mayorga tại khách sạn Palms, thành phố Las Vegas trong một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trên đất Mỹ.

Ronaldo thừa nhận đã có quan hệ với Kathryn Mayorga cách đây 9 năm
Ronaldo thừa nhận đã có quan hệ với Kathryn Mayorga cách đây 9 năm

C.Ronaldo sau đó đã mời Kathryn Mayorga lên căn penthouse sang trọng của mình để có thể ngắm cảnh Las Vegas từ trên cao. Vụ hiếp dâm đã xảy ra sau khi Mayorga từ chối tắm nước nóng cùng C.Ronaldo. Kathryn Mayorga đã chống cự nhưng không thoát được.

Sau khi tấn công tình dục Kathryn Mayorga, C.Ronaldo đã hoảng sợ liên tục xin lỗi nạn nhân.

Rời khách sạn, Kathryn Mayorga trình báo cảnh sát Las Vegas và tới bệnh viện để các bác sỹ kiểm tra các vết thương trên người. Mọi bằng chứng về vụ hãm hiếp đã được phía bệnh viện lưu giữ. Cô gái này sau đó đã thuê luật sư khởi kiện C.Ronaldo tội hiếp dâm.

Tuy nhiên, C.Ronaldo đã dàn xếp để vụ việc “chìm” xuống bằng cách chi ra tới 350.000 USD để khắc phục hậu quả.

Đọc thêm