Sẽ có một Lễ hội “Sắc màu cao nguyên trắng” vào đầu tháng 6...

(PLO) - “Sắc màu cao nguyên trắng” là chủ đề của Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà 2018 do UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với các Sở, ban ngành tổ chức tại huyện Bắc Hà ngày 1- 9/6.
Đua ngựa là một trong những hoạt động được chờ đợi trong Tuần lễ Sắc màu cao nguyên trắng
Đua ngựa là một trong những hoạt động được chờ đợi trong Tuần lễ Sắc màu cao nguyên trắng

Tuần Văn hóa Du lịch sẽ có nhiều hoạt động như: Giải đua xe đạp Bắc Hà (Lào Cai) - Xín Mần (Hà Giang) vào ngày 1-3/6, tổng chiều dài đường đua là 40 km, dự kiến thu hút 100 vận động viên tham gia với các lứa tuổi từ thanh niên (từ trên 18 tuổi) đến cao niên (trên 56 tuổi).

Lễ hội đường phố diễn ra từ 20h45 ngày 2/6 tại một số tuyến phố chính của thị trấn Bắc Hà; Lễ hội mận - trưng bày nông sản địa phương diễn ra ngày 3-6/6 tại khu vực cổng Dinh Hoàng A Tưởng với 20 gian hàng trưng bày và bán các mặt hàng đặc sản vùng cao như mận Tam hoa, gạo khẩu Nậm Xít, chè hữu cơ Tuyết San Bản Liền, rau an toàn, mật ong, nấm hương… của các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Yên (Lào Cai) và Xín Mần (Hà Giang).

Ngoài ra, có các hoạt động thường niên như trình diễn nghề thủ công truyền thống (với các hoạt động dệt thổ cẩm, thêu thổ cẩm…), trình diễn ẩm thực vùng cao (với các món ăn như nấu xôi 7 màu, bánh trưng đen…); Tổ chức hoạt động dù lượn tại núi Quan Thần Sán - Hồ Na Cồ trong ngày 3/6; Giải đua ngựa truyền thống...

“Tham quan các Làng du lịch cộng đồng” tại Na Hối, Thải Giàng Phố, Tà Chải, Bản Phố, Bảo Nhai cũng là một hoạt động đáng chú ý, được phối hợp tổ chức giữa các ngành của tỉnh và đơn vị du lịch, nhằm giới thiệu tour du lịch trải nghiệm hoạt động cộng đồng cùng với hoạt động khám phá nét đặc sắc chợ vùng cao thông qua chợ phiên Bắc Hà (ngày 3/6).