Tái công chiếu phim có đề tài nhạy cảm 'Lạc giới'

(PLO) - "Lạc giới" là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam khắc họa một cách sâu sắc và chân thực những chuyển biến phức tạp trong tình cảm cũng như cuốn hút thể xác của những người lưỡng giới..
Tái công chiếu phim có đề tài nhạy cảm 'Lạc giới'

Sau khi tạo tiếng vang lớn ở Việt Nam rồi tiếp tục cuộc hành trình chinh phục khán giả quốc tế tại liên hoan phim ở Pháp cũng như hội chợ phim quốc tế ở Châu Âu, Châu Á và gần đây nhất là Mỹ thì bộ phim điện ảnh Lạc Giới do Tincom Media sản xuất đã chính thức quay trở lại chinh phục khán giả Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước dưới hình thức "rạp phim online " hợp tác cùng FPT Play, bộ phim sẽ được khởi chiếu vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 này. 

Trước đó, hình thức phát hành "rạp phim online " này của FPT Play cũng đã được rất nhiều khán giả khắp cả nước đón nhận qua các bộ phim điện ảnh tình cảm “Tình + Tình”, kinh dị “Mười”, Chung Cư Ma…

"Lạc Giới - Paradise in heart" là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên nói về đề tài lưỡng giới và xoáy sâu vào một câu chuyện tình tay ba với nhiều khúc mắc lẫn những lựa chọn ám ảnh cho tình yêu vượt lên định kiến xã hội.

Đây là bộ phim được giới truyền thông, giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao và dành nhiều lời khen tặng vì bộ phim đã phản ánh đề tài “lưỡng giới” với những chuyển biến tâm lý phức tạp đến những cảnh làm tình đầy chân thực, đầy đam mê, kịch tính nhưng cũng rất nghệ thuật.

Câu tagline của bộ phim “Có trái tim mà không biết yêu thì sống để làm gì?” đã khơi gợi chủ đề chính của bộ phim là về “Tình yêu”, tình yêu làm cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn. Chuyện phim xoay quanh mối tình tay ba giữa hai người đàn ông tên Trung (Trung Dũng) - Hải (Bình An) và người phụ nữ tên Kim (Mai Thu Huyền).

Bên cạnh cái đẹp, sự thăng hoa của tình yêu là những mảng tối, những góc khuất của những con người phải đấu tranh sống thật với giới tính của mình, đã được thể hiện sâu sắc trong số phận mỗi nhân vật.

Bộ phim là sự phối hợp vô cùng xuất sắc giữa lớp diễn viên trẻ như Bình An, Vũ Tuấn Việt, Mai Hồ,…với những tên tuổi kì cựu như: NSƯT Thành Lộc, Mai Thu Huyền, Trung Dũng, Trung Dân, NSƯT Mỹ Uyên, Nguyễn Hậu…

Đồng thời, bộ phim đánh dấu sự hợp tác của ba nhân tố lớn trong lĩnh vực nghệ thuật là: đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn hình ảnh người Mỹ Joel Spezeski và nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn.

Nội dung sâu sắc, bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng, những khung hình đẹp đầy nghệ thuật và âm nhạc da diết truyền tải nhiều cảm xúc là những điểm tạo nên sự cuốn hút của bộ phim.

Diễn xuất đầy chân thực, chạm vào trái tim khán giả của nam diễn viên Trung Dũng và diễn viên trẻ Bình An trong "Lạc Giới - Paradise in heart" đã tạo nên dấu ấn đặc biệt sâu sắc đối với khán giả cũng như góp phần khẳng định vị trí của họ trong nền điện ảnh Việt.

Họ đã xứng đáng nhận được các giải thưởng điện ảnh danh giá như "Cánh Diều Vàng" và “Ngôi sao xanh” ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc cho Trung Dũng và diễn viên trẻ triển vọng cho Bình An.

Vai y tá Kim của nữ diễn viên Mai Thu Huyền cũng đã thành công trong việc tạo nên một làn gió mới đối với khán giả khi thay đổi một phong cách hoàn toàn khác, mạnh mẽ và cá tính hơn, khác xa với hình ảnh dịu dàng quen thuộc mà cô xây dựng trước nay.

Và qua vai diễn này, Mai Thu Huyền cũng đã nhận được nhiều lời khen của khán giả cũng như nhận được hai đề cử cho nữ diễn viên được yêu thích nhất của giải "Ngôi sao xanh" và "Mai Vàng".

Với nội dung phim sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cảnh quay nghệ thuật và dàn diễn viên diễn xuất tròn vai, tính đến nay, bộ phim điện ảnh “Lạc giới” đã mang về cho mình một gia tài đồ sộ với các giải thưởng như: 3 giải thưởng Cúp Ngôi sao xanh cho bộ phim hay nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên trẻ triển vọng; 3 giải thưởng Cánh Diều: một Cánh Diều bạc cho phim, nam diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên trẻ triển vọng; Giải tôn vinh là “Bộ phim của năm” do cộng đồng LGBT bình chọn; Bằng khen cho phim truyện điện ảnh xuất sắc của Hội Điện ảnh HCM; 2 đề cử giải Mai Vàng cho bộ phim hay nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Và một loạt tin vui như phim được lựa chọn tranh giải chính thức tại Liên hoan điện ảnh Châu Á tại Thành phố Tours nước Pháp lần thứ 16 (FICAT - Le Festival International De Cinema Asiatique De Tours) vào tháng 3/2015.

Hay lần đầu được công chiếu tại khu vực châu Á trong ngày khai mạc Hội chợ phim và Chương trình truyền hình Hồng Kông 2015 (FILMART 2015) tại Art Center, Hồng Kông vào ngày 23/3/2015.

Đọc thêm