Tăng Bảo Quyên khác lạ sau kết hôn

(PLO) - Sau một thời gian “mất tích” trong showbiz vì kết hôn, Tăng Bảo Quyên trở lại khác lạ với bộ phim Những người viết huyền thoại và mang về một Bông Sen Vàng.
Tăng Bảo Quyên khác lạ sau kết hôn

Tôi không ngại khen phim mình đóng

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh, tại sao chị lại nhận lời tái xuất trong Những người viết huyền thoại?

Tôi nhận được lời mời từ đạo diễn Bùi Tuấn Dũng vào vai Hà trong phim Những người viết huyền thoại. Tôi có rất nhiều lý do khi nhận lời tham gia phim này nhưng có lẽ chủ yếu là tôi không thể từ chối lời mời từ một ekip mà mình muốn làm việc từ lâu.

Khi nhập vai Hà, Tăng Bảo Quyên có gặp nhiều khó khăn khi phải hóa thân thành một cô gái Hà thành xinh đẹp trong cuộc chiến tranh gian khổ đã quá xa thời của bạn?

Văn công Hà là một cô gái Hà Nội dịu dàng lãng mạn nhưng rất kiên cường, đôi khi hơi bướng bỉnh. Nhân vật này đẹp quá khiến tôi rất thích và ngưỡng mộ. Tôi nối tóc dài ra đến thắt lưng, “ốm” lại một chút, làm con người mình dịu lại bằng cách quay về với thiên nhiên và nói năng dịu dàng hơn để giống cô ấy.

Mới quay lại phim trường, chắc chị gặp nhiều khó khăn khi tham gia Những người viết huyền thoại?

Khó khăn lớn với tôi là phải giảm cân nhanh trong vòng một tuần. Tôi uống nước chanh liên tục nhưng xem ra không hiệu quả bằng những cảnh quay. Ra đến phim trường, tôi ôm cây súng chạy, diễn, chạy… liên tục .Vậy là chỉ sau vài ngày quay đầu, diễn viên chúng tôi ai cũng sọp đi. Nói thế chắc bạn cũng hình dung được bối cảnh quay phim của chúng tôi khá vất vả.

Hơn thế, Hà là cô gái Hà Nội mang cốt cách Bắc còn tôi chính gốc miền Nam nên rất khó để thể hiện xuất sắc. Vì vậy tôi phải xem nhiều bộ phim miền Bắc, xem cách các cô gái Bắc nói chuyện để mình có được phong thái như thế.

Khi được xướng tên với giải thưởng Bông Sen Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, có vẻ Tăng Bảo Quyên không mấy bất ngờ? Phải chăng chị biết vai diễn của mình và phim Những người viết huyền thoại chắc chắn đoạt giải?

Khi tên tôi được xướng lên với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, thú thực người tôi cứng đờ ra vì bất ngờ. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lên và đi thẳng lên sân khấu. Tôi còn đi lộn đường nữa cơ. Tôi quá bối rối, chân tay cứ thừa thãi. Nhưng tôi thấy Những người viết huyền thoại  rất hay và đáng cho mọi người xem. Dù bị mang tiếng khen phim mình diễn tôi vẫn không ngại.

Sau sự thành công của Những người viết huyền thoại, Tăng Bảo Quyên sẽ tham gia dự án điện ảnh tiếp theo chứ?

Tôi nghĩ trước hết vai diễn phải hợp với mình nếu không hợp vai hoặc không phù hợp với tôi thì làm sao diễn được. Tôi vẫn đang chờ đợi vai diễn hay dành cho mình.

Tôi thành công trong vai phụ nữ gia đình
"Nếu có con, tôi sẽ nói với mọi người, việc gì tôi phải giấu diếm"
 "Nếu có con, tôi sẽ nói với mọi người, việc gì tôi phải giấu diếm"

Hơn nửa năm sau khi kết hôn, chị có vẻ lắng xuống so với nhiều người đẹp trong làng showbiz phía Nam?

Đúng rồi tôi phải lắng xuống nhưng chỉ là trong công việc của tôi thôi còn tôi đang rất nổi bật và thành công trong vai trò người phụ nữ của gia đình. (cười)

Khi quay lại với showbiz, chị có cảm thấy mình lạc lõng? Và chị có muốn gắn bó lâu dài với con đường nghệ thuật?

Ôi tôi mới chỉ quay lại làng điện ảnh thôi chứ chưa có điều kiện quay lại showbiz. Tôi là phụ nữ của gia đình vì vậy muốn mình thực sự dành toàn tâm cho gia đình, còn showbiz vẫn là chuyện tương lai.

Tre già măng mọc, trước sự đi lên của nhiều mỹ nhân trẻ đẹp trong làng showbiz, chị có sợ mình sẽ lép vế?

Tôi nghĩ mình chỉ là diễn viên, tôi đi thử vai người ta thấy hợp vai thì mới mời mình cộng tác. Tôi không phải là thí sinh đi thi hoa hậu mà sợ nhan sắc tuổi trẻ của mình không đủ để dự thi. Có chăng tôi sợ tâm hồn tôi không đủ sâu, đủ rộng để thấu hiểu hết những nhân vật mà tôi được thể hiện.

Sau khi kết hôn chị thấy cuộc sống có khác với lúc yêu hay không?

Tất cả đều được gắn kết từ sự yêu thương chân thành dành cho nhau. Tôi không thấy khác biệt. Tôi và anh xã vẫn vô cùng hạnh phúc, tôi ước mãi được như này.

Tăng Bảo Quyên từng dính vào “nghi ántình cảm với đạo diễn Victor Vũ, lúc đó anh xã có ghen không?

Cái đó tôi nghĩ bạn hỏi anh xã của tôi thì hay hơn. Tôi không muốn nói thay người khác (cười lớn)

Còn chuyện em bé thì sao, trước đây chị lộ một số "hình ảnh bụng bầu" và nhiều người tung tin chị là bà mẹ đơn thân? Sự thật như thế nào, chị có thể chia sẻ cùng độc giả chứ?

Nói thật là tôi không tin có phóng viên nông cạn đến mức thấy tôi mặc áo rộng thì bảo tôi đang mang bầu và vẽ ra đủ thứ thông tin sai lệch đưa lên các phương tiện truyền thông. Tôi cảm thấy thất vọng vì cách làm việc cẩu thả và thiếu trách nhiệm. Nếu có con, tôi sẽ nói với mọi người, việc gì tôi phải giấu diếm.

Công việc kinh doanh của anh xã và chị khá bận rộn, hai người chia sẻ công việc nhà với nhau như thế nào?

Tôi không phải tuýp phụ nữ ép chồng làm việc nhà hay thích phân công việc nọ việc kia. Công việc nhà nào làm được chung với nhau thì làm. Tình thương mến thương, tự nguyện giúp đỡ nhau chẳng phải hay hơn sao?. (cười)

Cảm ơn chị!

Đọc thêm