Tiết lộ về thời học sinh của John Lennon

(PLO) - Các tờ biên bản phạt tại trường học của ngôi sao Beatle John Lennon khi còn là học sinh sẽ được đưa ra bán đấu giá vào ngày 22/11 tới. 
Tiết lộ về thời học sinh của John Lennon
Những tờ biên bản phạt này đã được các giáo viên tại Trường Trung học Nam Quarry Bank ở Liverpool ghi lại từ năm 1955 và được một giáo viên giữ lại sau khi tìm thấy vào những năm 1970. 
Trong đó cho biết cậu học sinh 15 tuổi Lennon bị phạt vì tội “đánh nhau trong lớp học” và “phá hoại, “gây phiền toái”, “không tập trung học”, “hò hét”… 
Lennon gặp Paul McCartney năm 1957 và lập ra ban nhạc huyền thoại Beatles. Năm 1962, nhóm ra mắt bản hit đầu tiên Love Me Do. 
Ngày 8/12/1980, ngôi sao này bị bắn chết bên ngoài căn hộ ở New York, khi mới 40 tuổi. Tuy nhiên, danh tiếng và những di sản mà ông để lại vẫn có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ nghệ sỹ sau này.