Tìm về ký ức tuổi thơ

(PLO) - Từ ngày 01/5/2016 - 30/6/2016, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam giao Ban Quản lý Khu các làng dân tộc tổ chức các hoạt động “Tháng Ấn tượng mùa hè - Tìm về kí ức tuổi thơ” với các nội dung phong phú.
Tìm về ký ức tuổi thơ

Các hoạt động hàng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, trong đó điểm nhấn là hoạt động Triển lãm “Nét chữ nết người” và không gian tìm về “Ký ức tuổi thơ” phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm dịp hè của du khách đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Từ 28, 29/5 và 01/6/2016 các hoạt động không gian tìm về “Ký ức tuổi thơ”, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc phối hợp với Câu lạc bộ My Hà Nội tổ chức không gian trải nghiệm, trưng bày giới thiệu các hình ảnh về tuổi thơ, hướng dẫn các em hòa mình vào các trò chơi dân gian (Khoảng 20 trò chơi) như: chơi chuyền, ô ăn quan, làm cào cào lá, tò he, chuồn chuồn tre, chơi cò gà, nhảy dây, đánh đáo, đánh khăng, đánh cầu.

Các hoạt động hàng ngày, cuối tuần diễn ra tại các nhà dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Ê Đe, Khmer: hoạt động đón tiếp khách, giới thiệu các hoạt động trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ, giới thiệu ẩm thực truyền thống đặc trưng của các dân tộc.

Từ ngày 28/5 - 21/8/2016 diễn ra hoạt động Triển lãm “Nét chữ nết người”, giới thiệu không gian trưng bày triển lãm “Nét chữ nết người”, (với 60 bài viết chữ đẹp) của các em học sinh đạt giải trong cuộc thi chữ đẹp “Nét chữ nết người” năm 2015, để phục vụ các hoạt động hè và giới thiệu tới du khách nhất là các em học sinh với mong muốn tạo ra sản phẩm cho các em học sinh có cơ hội học tập, vui chơi, giao lưu và hòa mình vào cuộc sống cộng đồng, được tham gia, trải nghiệm tại các không gian truyền thống các nhà dân tộc.

Đọc thêm