Truyền hình thực tế chọn giám khảo trẻ 'vô tội vạ'

(PLO) - Không ít ca sĩ trẻ bị khán giả phản ứng vì thiếu kinh nghiệm, non tay trong ứng xử sân khấu khi họ làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế… 
Sau scandan tình cảm với Tiến Đạt, Trấn Thành, ca sĩ Hari Won và Trấn Thành lại cùng làm giám khảo một gameshow khiến dư luận chê bai.
Sau scandan tình cảm với Tiến Đạt, Trấn Thành, ca sĩ Hari Won và Trấn Thành lại cùng làm giám khảo một gameshow khiến dư luận chê bai.

Nở rộ giám khảo 9x

Điển hình là việc nữ ca sĩ trẻ Hari Won bị khá nhiều khán giả lên tiếng chê bai trong vai trò giám khảo chương trình “Biến hóa hoàn hảo”… Khuyết điểm lớn nhất của Hari Won khi làm giám khảo, theo đánh giá của đông đảo người xem trên trang YouTube của chương trình, đó là việc nghệ sĩ gốc Hàn này nói tiếng Việt chưa thành thục, dẫn đến việc nói lắp, sai từ, đôi chỗ bập bẹ, khiến người nghe như đang “nhai sạn”.

Quan trọng hơn, về mặt nghệ thuật, Hari Won chưa có nhiều cống hiến, là một gương mặt nổi lên chỉ mới gần đây, về diễn xuất trong phim thì bị chê hạn chế, sản phẩm âm nhạc chưa nhiều và cũng không ghi dấu ấn gì. Điều này khiến dư luận cho rằng, nhà sản xuất chọn Hari Won làm giám khảo không phải nhắm về chất lượng của dàn giám khảo, mà cốt yếu làm sao để hút khách. Thời điểm ấy, Hari Won đang rất “nổi” sau scandal tình cảm với Tiến Đạt, Trấn Thành.

Sinh năm 1994, nhưng có lẽ Văn Mai Hương là một trong những ca sĩ đứng đầu trong danh sách ca sĩ trẻ làm giám khảo nhiều nhất. Cô đã lần lượt kinh qua ghế nóng các chương trình Đam mê âm nhạc 2011, Đồ-rê-mí 2013, SV 2016, Học viện ngôi sao... Và mới đây nhất, Văn Mai Hương đã chính thức trở thành giám khảo của Vietnam Idol Kid, một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho trẻ em được dàn dựng, đầu tư quy mô lớn, đây cũng được coi là một bước “tiến lên” của nữ ca sĩ trẻ ngoài 20 này.

Cạnh Văn Mai Hương còn có hai ca sĩ trẻ khác, cũng xuất thân từ các cuộc thi truyền hình thực tế đảm nhiệm vai trò giám khảo, đó là Issac và Tóc Tiên. Về phía Tóc Tiên, chỉ một thời gian ngắn trước đây, ca sĩ trẻ này còn là thí sinh cho một chương trình truyền hình thực tế khác (The Remix), sự chuyển đổi quá nhanh vai trò từ thí sinh sang giám khảo đã khiến nhiều người nhận định, truyền hình thực tế giờ đây chỉ là cuộc chơi hoán đổi của những gương mặt hút khách (!).

Lấy nổi tiếng làm tiêu chí chính?

Giờ đây, hầu hết các gương mặt nghệ sĩ trẻ ăn khách của showbiz đã được “trưng dụng” vào các cuộc thi truyền hình thực tế. Có thể kể đến Sơn Tùng MTP (giám khảo khách mời The Remix 2016), Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh (Giọng hát Việt nhí), Diễm My 9x (giám khảo khách mời Ca sĩ giấu mặt), Trọng Hiếu Idol (giám khảo vòng loại Việt Nam Idol 2016)…

Trong khi phía nhà sản xuất và một bộ phận khán giả tuổi teen cho rằng đây là “làn gió mới” đem lại sự mới mẻ, trẻ trung cho các chương trình truyền hình thực tế, mang nhiều yếu tố đảm bảo doanh thu. Tuy nhiên, phần nhiều người xem lại cho rằng, việc lựa chọn các gương mặt nghệ sĩ trẻ theo tiêu chí “được ưa thích” để làm giám khảo đã tạo nên một sự “lộn xộn” trên truyền hình.

Vừa thấy một nghệ sĩ dự thi chương trình này không lâu, thời gian sau đã thấy chễm chệ trên ghế nóng một chương trình khác, hoặc thậm chí là ngay tại chương trình ấy, khiến cho nhiều người nhầm tưởng, tiêu chí để chọn giám khảo cho một chương trình truyền hình thực tế là chỉ cần… từng là thí sinh và đã nổi tiếng (!).

Vai trò giám khảo, được coi là những người “cầm cân nảy mực”, chịu trách nhiệm phần lớn về quá trình thi thố và đoạt giải của các thí sinh, đồng thời là người đưa ra những kiến thức chuyên môn để khán giả thêm hiểu biết về chương trình. Nếu như ở thời kì đầu của truyền hình thực tế, ban giám khảo được lựa chọn rất kĩ lưỡng, phải là người ngoài danh tiếng ra còn có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, uy tín và cư xử chuẩn mực, thì giờ đây, những tiêu chí này gần như đã không còn nữa. Rất nhiều giám khảo thuộc thế hệ 9x đến với ghế nóng mà hành trang duy nhất là sự nổi tiếng. Thậm chí, nhiều trường hợp khá oái oăm, các vị giám khảo trẻ măng ngồi bên dưới nhận định về chuyên môn cho các thí sinh có tên tuổi, có chuyên môn hơn mình (!). 

Nhân tố mới là điều cần thiết cho doanh thu của các chương trình truyền hình thực tế, tuy nhiên, truyền hình thực tế giờ đây đã phát triển quá nhanh, quá nhiều. Lựa chọn giám khảo trẻ vô tội vạ, thiếu tiêu chí chuẩn sẽ càng làm “rối” hơn thị trường truyền hình thực tế vốn dĩ đã nhiều phức tạp.

Đọc thêm