Ước mơ xa xỉ không thành của nữ ca sỹ 'hot' nhất Việt Nam

Được gần gũi với người thân vẫn là ước mơ suốt nhiều năm của cô gái nay đã 26 tuổi.

Ước mơ xa xỉ không thành của nữ ca sỹ 'hot' nhất Việt Nam
Quyết định trở về Việt Nam và tham gia The Remix là bước đệm để Tóc Tiên  tấn công vào thị trường Việt Nam. Đúng 1 năm quay trở về, Tóc Tiên tung ra tiếp MV mới Big girls, don't cry với hình tượng mới đầy táo bạo và có tính thẩm mỹ cao hình ảnh và âm nhạc. Bên cạnh đó, MV này tiếp tục chứng minh Tóc Tiên là một trong những ca sỹ Việt Nam có khả năng đặt nền móng cho âm nhạc Việt Nam tấn công ra thế giới sau thành công từ MV Ngày mai.
Cát sê cao, hình ảnh tốt, hiện đại, văn minh nhưng điều quan trọng hơn là cô khuấy động được một thị trường giải trí với những nét riêng biệt đáng nhớ về mình. Tuy nhiên, thành công trong sự nghiệp cũng đã đẩy khoảng cách giữa Tóc Tiên và người thân tới những điểm mốc xa cách lớn hơn. Mâu thuẫn gia đình không muốn Tóc Tiên đi theo con đường ca hát đã từng là tiêu điểm trong nhiều bài báo. Được gần gũi với người thân vẫn là ước mơ suốt nhiều năm của cô gái nay đã 26 tuổi.
- Bạn thấy sự khác biệt rõ nhất khi có sự tham gia của một Giám đốc sáng tạo khi sản xuất MV Big girls don't cryso với trước đây là gì? Điều khó khăn của bản thân Tóc Tiên khi thực hiện MV này là gì và đã vượt qua ra sao?
Mỗi thành phần trong ekip sản xuất đều quan trọng để cho ra được một sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Nhờ có giám đốc sáng tạo, Tiên hoàn toàn yên tâm về phần triển khai ý tưởng, cũng như tạo hình của mình mang tính xuyên suốt và ăn khớp với âm nhạc. Trước đây, Tiên thường mất nhiều thời gian cùng stylist suy nghĩ hình ảnh, phong cách của mình trong MV nhưng giờ có giám đốc sáng tạo, Tiên hoàn toàn yên tâm để tập trung vào sự thể hiện của mình. 
Có rất nhiều khó khăn cho cả Tiên và ekip khi thực hiện MV này, nhất là áp lực về thời gian khi phải làm việc liên tục hơn 32 tiếng không ngủ. Ngoài ra, do lịch trình quá bận rộn, Tiên cũng không có nhiều thời gian tập luyện vũ đạo với vũ đoàn. Nhưng may mắn là khi ra đến trường quay, Tiên vẫn hoàn thành được màn vũ đạo này như mọi người đã xem.
 
- Bạn đẩy sự táo bạo về độ gợi cảm hơn nữa của các ca sỹ nữ bằng trang phục nóng bỏng và dán mác 16+ lên MV. Hình ảnh được sự chú ý nhưng cũng sẽ có nhiều bậc phụ huynh lo ngại hình ảnh này sẽ ảnh hưởng không tốt với con cái họ, hay bạn chưa muốn dừng lại và còn ý tưởng khai thác táo bạo hơn nữa?
Hình ảnh gợi cảm nóng bỏng của tôi cũng như hai bạn người mẫu diễn cùng hoàn toàn xuất phát từ nhân vật, cũng như chất nhạc mà tôi theo đuổi. Việc ekip chủ động dán nhãn 16+ lên MV chỉ đơn giản là một lời cảnh báo trước là MV này sẽ có một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em để các vị phụ huynh không xem trước mặt con mình. 
Nếu con bạn yêu thích Tóc Tiên, có thể chọn cho các bé những MV thời Tiên còn là trẻ con chạy lon ton (cười). Tuy nhiên, nhiều người sau khi xem xong MV lại cho rằng tôi và êkip của mình đã cẩn trọng quá mức. Tôi chỉ hy vọng mọi người thay đổi quan niệm đánh giá nhân cách người khác thông qua hình ảnh gợi cảm hay kín đáo. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ làm gì sai đến mức có thể gây ảnh hưởng xấu đến các bạn trẻ, thậm chí còn ngược lại.
- Chi phí để sản xuất MV nếu không quá bí mật? Để mời được 2 người mẫu nước ngoài, được biết ê kíp đã phải rất khó khăn mới nhận được sự đồng ý?
Mọi người có thể xem MV và tự có con số của mình. Tôi và ekip của mình quan niệm làm nghệ thuật thì không nên nói đến tiền bạc, để tránh mang tiếng dùng kinh phí để PR cho sản phẩm. Còn để có được sự xuất hiện của 2 bạn người mẫu nước ngoài này, ekip của tôi cũng phải trao đổi nhiều với họ về kịch bản, vai diễn cũng như về kinh nghiệm của êkip quay.
- Không khí Tết sum vầy và đầm ấm là điều rất quen thuộc trong mỗi gia đình, với Tóc Tiên, điều này có là xa xỉ và khiến bạn buồn không?
Năm nay sẽ là năm đầu tôi ăn Tết tại Việt Nam sau nhiều năm sống ở Mỹ và đi diễn suốt mấy ngày Tết. Chỉ một mình nhưng tôi tự thưởng cho mình hai tuần nghỉ ngơi không đi diễn sau một năm quá sức bận bịu. Tôi nghĩ một cái Tết đầm ấm với gia đình là điều mơ ước của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ khi trưởng thành, người ta phải chấp nhận việc không phải lúc nào cũng đạt được điều mình mơ ước.
- Xây dựng được một hình ảnh tốt và gây được sự chú ý mạnh trong âm nhạc, lại tham gia cả đóng phim, vậy bạn có kế hoạch lấn sân kinh doanh từ tên tuổi và hình ảnh của mình không?
Vẫn còn quá sớm để nghĩ đến điều này. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.
- Mặc dù rất ồn ào về âm nhạc và trên sân khấu nhưng chuyện tình cảm gần như rất ít khi được Tóc Tiên chia sẻ cụ thể và rõ ràng. Bạn là người phụ nữ hiện đại và sống rất cởi mở, nhưng vấn đề này vì sao lại khá kín đáo vậy?
Nghệ sĩ là người của công chúng. Tất cả những gì họ thể hiện trên sân khấu là dành cho công chúng. Nhưng Tiên chỉ giữ lại hai điều cho riêng mình là gia đình và tình yêu. Tiên cũng tin những khán giả văn mình sẽ tôn trọng điều đó.