Vân Anh Scarlet: “Người phụ nữ hiện đại phải hội tụ nhiều yếu tố!“

(PLO) - Tối ngày 14/8 tại Nhật Bản, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á đã diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh những giải thưởng danh giá, danh hiệu Hoa hậu ứng xử đã thuộc về nữ doanh nhân xinh đẹp và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Đỗ Thị Vân Anh. 
Vân Anh Scarlet: “Người phụ nữ hiện đại phải hội tụ nhiều yếu tố!“

Với sự thông minh, dí dỏm và sắc sảo của mình, Hoa hậu ứng xử đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng khán giả nước sở tại và cộng đồng người Việt tham dự đêm chung khảo. PLVN đã có được cuộc chuyện trò thú vị với nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn này.

- Lý do nào đưa chị đến cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á ?

Đến với cuộc thi này, Vân Anh mong muốn được giao lưu, học hỏi và có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các doanh nhân người Việt tại châu Á. Cuộc thi cũng giúp Vân Anh tự tin hơn, có thêm nhiều trải nghiệm để có thể hòa nhập và hoàn thiện bản thân mình.

- Chị đã từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào chưa? Người thân trong gia đình cũng như bạn bè và đồng nghiệp có ủng hộ chị tham gia cuộc thi này không? 

Đây là cuộc thi lần đầu tiên Vân Anh tham gia và may mắn đoạt giải Hoa hậu ứng xử. Chiến thắng đến thật bất ngờ, và Vân Anh cảm thấy rất tự hào về điều đó. 

Khi Vân Anh chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, mọi người đều ủng hộ rất nhiệt tình. Đó chính là động lực lớn nhất động viên Vân Anh tham dự cuộc thi, và có lẽ nó cũng là một trong những yếu tố giúp Vân Anh có được thành công này.

- Được biết chị là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi. Điều này có tạo áp lực với chị không?

"Tuổi trẻ, nhiệt huyết và cố gắng là chìa khóa dẫn Vân Anh đến thành công trong sự nghiệp. Nó cũng giúp Vân Anh cảm thấy tự tin hơn trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á lần đầu tiên được tổ chức…!"

Đúng vậy. Đến với cuộc thi lần này, mình là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng ít kinh nghiệm nhất vì bản thân mới chỉ bước vào kinh doanh gần đây.

Trong cuộc thi có rất nhiều các chị là nữ doanh nhân đã gặt hái được rất nhiều thành công trên thương trường và có bề dày kinh nghiệm.

Đó cũng là một áp lực lớn cho mình, nhưng tuổi trẻ, nhiệt huyết và cố gắng là chìa khóa dẫn Vân Anh đến thành công trong sự nghiệp.

Nó cũng giúp Vân Anh cảm thấy tự tin hơn trong suốt quá trình biểu diễn tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á lần đầu tiên được tổ chức.

- Chị có khả năng ca hát, vậy tại sao không thử sức mình với con đường nghệ thuật, mà lại trở thành nhà thiết kế thời trang?

Mỗi con người đều có vô vàn sở thích, Vân Anh cũng vậy. Từ nhỏ Vân Anh đã yêu ca hát và mơ ước mình sẽ là một ca sỹ.

Nhưng có lẽ vì tình yêu và đam mê đối với thời trang lớn hơn rất nhiều, nên mình đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ đó, Vân Anh coi thiết kế thời trang như là một đứa con tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Còn ca hát thì Vân Anh thường tìm đến nó trong những lúc căng thẳng. Đó là lúc Vân Anh được trải lòng và lắng nghe tâm hồn mình…

- Chỉ dừng lại ở TOP 7 - Chị đánh giá thế nào về năng lực của mình? Theo chị, vị trí đó có xứng đáng với khả năng, nỗ lực và sự cố gắng của bản thân?

Theo Vân Anh, cuộc thi nào cũng phải có kẻ thắng, người thua, quan trọng là mình đã để lại ấn tượng như thế nào trong lòng khán giả. Vân Anh luôn nghĩ Ban giám khảo là người công tâm nhất, chắc chắn sự lựa chọn của họ là đúng.

Đây là lần đầu tiên Vân Anh tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn và ý nghĩa như vậy, nhưng Vân Anh nghĩ rằng mình xứng đáng để có thể giành được giải thưởng cao hơn nữa tại cuộc thi, chứ không chỉ dừng lại ở giải thưởng Hoa hậu ứng xử.

- Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á đã kết thúc tốt đẹp. Vân Anh ấn tượng và tâm đắc nhất điều gì ở cuộc thi này?

Đây cũng là lần đầu tiên Vân Anh được bước chân đến đất nước Nhật Bản xinh đẹp và hiếu khách. Thời gian 8 ngày tuy ngắn nhưng cũng đủ để Vân Anh cảm nhận rất nhiều về đời sống văn hóa và con người nơi đây, đặc biệt đó là tinh thần dân tộc, đoàn kết và mến khách của cộng đồng người Việt tại đất nước hoa anh đào.

Điều ấn tượng nhất mà Vân Anh luôn ghi nhớ và cảm động là những tràng pháo tay không ngớt của khán giả Nhật Bản dành cho các thí sinh Việt Nam, trong đó có Vân Anh.

- Chị đánh giá như thế nào về các thí sinh tham gia cuộc thi này?

Trên thương trường, Vân Anh đã gặp rất nhiều nữ doanh nhân xinh đẹp, thành đạt và tài giỏi. Đây càng là động lực giúp mình trở thành nữ doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay.

Và trong cuộc thi cũng vậy, tất cả các thí sinh tham dự đều rất xinh đẹp, thông minh và giỏi giang. Quá trình giao lưu đã giúp Vân Anh có thêm rất nhiều trải nghiệm, để có thể tự tin và chiến thắng. 

Theo mình, mỗi cuộc thi có những tiêu chí khác nhau, họ cũng là những đối tượng khác nhau trong xã hội. Bởi vậy, ai cũng có quyền được tham gia, quan trọng là họ đang làm gì và suy nghĩ gì, mục đích của họ là gì khi tham gia các cuộc thi…

- Không chỉ là một cô gái xinh đẹp, chị còn là một doanh nhân tài giỏi và rất thành đạt. Chị có thể chia sẻ một chút về công việc của mình? 

Như nhiều người đã biết, Vân Anh là một nhà thiết kế thời trang và hiện tại mình đang sở hữu một chuỗi thương hiệu thời trang mang tên VANANH SCARLET. 

VANANH SCARLET đặt tại các thành phố lớn như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng. Vừa rồi, VANANH SCARLET đã khai trương thêm Showroom thứ 5 tại Phố Huế, Hà Nội.

Phong cách thời trang của VANANH SCARLET sang trọng, quyến rũ, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Không chỉ có vậy, chúng tôi cũng có những mẫu trang phục, phụ kiện mang tính ứng dụng cao dành cho phái đẹp. 

- Con đường dẫn đến thành công của chị có suôn sẻ?

Ai cũng biết, không có con đường nào dẫn đến thành công trải toàn hoa hồng và với mình cũng vậy. Để có được thành công ngày hôm nay, Vân Anh đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Thậm chí, có những lúc khó khăn, gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Cũng may, bên cạnh Vân Anh luôn có những người bạn tốt, cha mẹ cũng hỗ trợ Vân Anh rất nhiều, nhất là về mặt tinh thần. 

- Là một doanh nhân trẻ thành đạt, theo chị, tiêu chí của một người phụ nữ hiện đại phải như thế nào?

Đối với Vân Anh, người phụ nữ hiện đại phải là một người hội tụ rất nhiều yếu tố. Cụ thể, trong công việc họ phải là người lãnh đạo tốt, khi về nhà là người phụ nữ của gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, họ phải là người phụ nữ của xã hội, yêu bản thân và biết làm đẹp…

- Chị có dự định gì cho công việc và sự nghiệp trong tương lai?

Đến thời điểm này Vân Anh vẫn đang nỗ lực tập trung phát triển thương hiệu của mình, để làm sao nó lớn mạnh hơn nữa. Và Vân Anh ước mong thương hiệu VANANH SCARLET sẽ không chỉ nổi tiếng ở trong nước, mà còn được nhiều khách hàng nước ngoài biết tới…

Xin cám ơn và chúc chị thành công hơn! 

Không chỉ sắc sảo và đạt giải cao nhất trong phần thi ứng xử, Đỗ Thị Vân Anh là một trong những thí sinh được khán giả rất yêu thích. Cô cũng lọt vào top 3 phần thi tài năng với ca khúc “Tự nguyện” (Trương Quốc Khánh).