VNPT tài trợ Giải bóng đá Quốc tế U23 – Cúp VinaPhone 2018

(PLO) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị tài trợ chính cho giải Bóng đá Quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018.
Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực VFF - trao tặng áo thi đấu chính thức của đội tuyển cho ông Huỳnh Quang Liêm - Phó TGĐ Tập đoàn VNPT.
Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực VFF - trao tặng áo thi đấu chính thức của đội tuyển cho ông Huỳnh Quang Liêm - Phó TGĐ Tập đoàn VNPT.

Giải Bóng đá Quốc Tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3/8 – 7/8/2018, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham dự của bốn đội tuyển mạnh của Châu Á gồm U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine. 

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 đôla Mỹ, đội hạng nhì là 10.000 đôla Mỹ và đội hạng ba là 5.000 đôla Mỹ. 

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT - chia sẻ: “Chứng kiến thành tích nổi bật của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục vừa qua cũng như tinh thần dân tộc được khơi dậy trên khắp cả nước, VNPT không khỏi khâm phục, tự hào cũng như mong muốn được đóng góp nguồn lực để U23 Việt Nam tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc. Chính vì vậy, ngay khi nhận được đề nghị từ VFF, VNPT đã ngay lập tức quyết định tài trợ chính cho giải đấu với tất cả sự chân thành và tâm huyết”.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng đánh giá cao và bày tỏ sự cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự đồng hành vô cùng ý nghĩa và kịp thời của VNPT: “Sự tham gia của VNPT sẽ giúp giải đấu được bảo đảm về công tác tổ chức, hậu cần, truyền thông theo tiêu chuẩn của các giải đấu quốc tế, tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ của chúng ta cọ sát và rèn luyện trước khi tham dự Asiad 18 vào tháng 8 tới”. 

Với lợi thế sân nhà cũng như quá trình rèn luyện gắt gao suốt 6 tháng kể từ khi Giải U23 châu Á kết thúc, Huấn luyện viên Park Hang Seo và học trò tự tin tạo ra những thành tích xuất sắc hơn.

Đọc thêm