Vụ tước danh hiệu Người đẹp du lịch: Bà Thùy Linh nói Sở VHTT Quảng Bình thông tin không chính xác

(PLVN) - Theo bà Trần Thị Thùy Linh, Tổng GĐ Công ty EVACOM, thông tin từ lãnh đạo Sở VHTT Quảng Bình rằng, bà không trao đổi gì trước khi ra quyết định tước danh hiệu "Người đẹp du lịch Quảng Bình" của Trần Ngọc Huyền, là không chính xác.
Bà Thùy Linh cho rằng phát ngôn của lãnh đạo Sở VHTT Quảng Bình là không chính xác
Bà Thùy Linh cho rằng phát ngôn của lãnh đạo Sở VHTT Quảng Bình là không chính xác

“Chúng tôi cho rằng, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã không nắm được một cách đầy đủ thông tin nên đã phát biểu không hoàn toàn chính xác”, bà Linh nói.

Bà Linh cho biết thêm: “Ban Tổ chức Cuộc thi và công ty Evacom Việt Nam đã thông báo rất rõ ràng và trao đổi về dự định tước và thu hồi Danh hiệu “Người đẹp Du lịch Quảng Bình 2019” một cách đầy đủ đến các cơ quan có liên quan của tỉnh. Chúng tôi luôn giữ liên lạc với tất cả và chờ đợi hơn hai tháng không có ý kiến phản hồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về các phát biểu này”.

Trước đó, ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Bình thông tin, trước thời điểm Ban tổ chức ra quyết định tước danh hiệu Hoa khôi Cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019 khoảng hơn 1 tháng, bà Linh đại diện cho Ban tổ chức gửi cho Sở một văn bản.

Văn bản này đưa ra những nội dung vi phạm của Hoa khôi Trần Ngọc Huyền cũng như ý định tước danh hiệu của Ban tổ chức. Tuy nhiên, những vi phạm nêu trong văn bản này chỉ mang tính thông báo chung chung và xảy ra trong thời điểm sau khi kết thúc cuộc thi. Sở muốn trao đổi rõ hơn với bà Linh nhưng không thể liên lạc được.

Đến cuối tháng 9, Sở VHTT tỉnh Quảng Bình nhận được quyết định BTC chính thức tước và thu hồi danh hiệu giải Nhất của cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Bình, sau khi tổ chức cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019, Ban tổ chức cuộc thi tự giải thể nên không có quyền tước danh hiệu.

Việc này là trái quy định của Bộ VHTTDL, “bởi theo các quy định hiện hành của Bộ thì đối với các cuộc thi người đẹp, sau khi đại diện đơn vị tổ chức gửi thông báo tới các đơn vị Sở, ngành liên quan về cấp phép và quản lý nhà nước thì bắt buộc phải có ý kiến đồng ý của cơ quan cấp phép tổ chức cuộc thi là UBND tỉnh Quảng Bình, sau đó mới được tước danh hiệu”, ông Nam khẳng định.

Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Quảng Bình (người đại diện cho Sở Du lịch tham gia ban tổ chức cuộc thi), cũng cho biết từ sau khi kết thúc cuộc thi đến nay chưa hề nhận được sự trao đổi, liên lạc nào của bà Linh liên quan đến việc tước danh hiệu của Trần Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền cho rằng khi ở với bà Linh, cô chủ yếu "làm osin và đi hầu rượu".
Ngọc Huyền cho rằng khi ở với bà Linh, cô chủ yếu "làm osin và đi hầu rượu".

Trước đó, ngày 20/9, bà Trần Thị Thùy Linh - Tổng giám đốc Công ty EVACOM Việt Nam - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm người đẹp Du lịch Quảng Bình năm 2019 ký quyết định tước vương miện của Hoa khôi Người đẹp Du lịch Quảng Bình đối với Trần Ngọc Huyền.

Thông tin trên một số báo, bà Linh cho biết Trần Ngọc Huyền là người đoạt giải cao nhất cuộc thi, nhưng cô được cho là đã vi phạm nhiều quy định. Ban tổ chức nhiều lần nhắc nhở song Trần Ngọc Huyền không thực hiện.

Cụ thể, cô đã không tham gia các chương trình nhằm quảng bá du lịch Quảng Bình cũng như các hoạt động thiện nguyện. Có nhiều chuyện xung quanh cuộc sống Ngọc Huyền đã làm hình ảnh méo mó, xấu xí trong mắt người dân và những người quan tâm theo dõi.

Ngay sau đó, Trần Ngọc Huyền lên tiếng khẳng định, trong các điều khoản được ký kết với EVACOM Việt Nam, bản thân chưa làm gì xấu để mất hình ảnh, làm trái thuần phong mỹ tục và làm méo mó hình ảnh của 1 đại sứ du lịch tỉnh như thông tin được chia sẻ.

Người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ với phóng viên, sau khi đạt danh hiệu Người đẹp du lịch Quảng Bình, cô ra Hà Nội ở nhà bà Trần Thị Thùy Linh 5 tháng. Công việc chủ yếu là làm “osin cao cấp cho bà Linh”. Hằng ngày cô dọn dẹp nhà cửa, đón đưa con bà Linh đi học và sau đó bà Linh rủ đi ăn nhậu để “giao lưu học hỏi”.

“Tôi được bà Linh đưa đến những bữa tiệc cao cấp mà nghe bà Linh giới thiệu đều là nhân vật sếp bự, quan hệ khủng. Trong bữa tiệc họ toàn nói chuyện phiếm chứ tôi không học tập gì được về cách thức giao tiếp hay kinh nghiệm như bà Linh đã hứa. Tôi đã tỏ thái độ ngay trong bữa tiệc khiến bà Linh không vui”, Ngọc Huyền nói.

Trước những thông tin trên, bà Linh phản hồi, việc tước danh Hiệu của cô Trần Ngọc Huyền có cơ sở rõ ràng.

"Việc Huyền lên tiếng phát biểu hàm hồ, thể hiện sự ngoan cố và không thành khẩn. Nhưng điều đó cũng không làm chúng tôi ngạc nhiên bởi chúng tôi đánh giá được mức độ nhận thức của Huyền.

Tôi cho Huyền ở nhà mình sau khi mẹ Huyền gọi điện nhiều lần khóc nhờ tôi giúp đỡ, dạy bảo. Tôi thương tình vì hiểu được nỗi đau của một người mẹ khi con mình như vậy.

Ngoài việc hướng dẫn đọc sách hàng ngày, học tiếng Anh nhưng chỉ được vài ngày là cô này đã có lý do để không tiếp tục.

Và tôi đã trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn viết bài về cảnh đẹp của Quảng Bình để post lên trang cá nhân và các trang mạng xã hội nhưng Huyền đã không làm cũng với nhiều lý do.

Vì môi trường sống còn hạn chế nhiều, trình độ học vấn hết cấp 3 nên gần như kỹ năng sống còn rất yếu, chúng tôi đã cho Huyền gặp gỡ một số các chuyên gia để đào tạo kỹ năng giao tiếp, hiểu biết xã hội để xứng đáng với danh hiệu mà cô đang có đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Nhưng bản chất lười nhác, không có tinh thần học tập và cố gắng vươn lên trong khi gia đình Huyền rất khó khăn đã khiến Huyền không tiến bộ.

Với một người như vậy, việc dạy bảo đã phải rất kiên trì thì làm gì có chuyện chúng tôi giao công việc cô ấy”.

Còn Ngọc Huyền cho rằng những thông tin bà Linh đưa ra là không chính xác và xúc phạm danh dự cô.

Đọc thêm