'Vượt qua người khổng lồ' – Câu chuyện kỳ diệu từ tinh thần 'không sợ hãi'

(PLO) - Sáng 13/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, diễn ra buổi Giao lưu đại diện nhóm tác giả cuốn sách “Competing with Giants” (tạm dịch “Vượt qua người khổng lồ) của tác giả Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát.  Cuốn sách kể lại câu chuyện kỳ diệu của một doanh nghiệp gia đình người Việt, bắt đầu từ con số 0, trải qua bao nhiêu sóng gió để trở thành công ty đa quốc gia như hiện nay.  
Buổi giao lưu có sự tham gia của những nhà nghiên cứu kinh tế, doanh nghiệp, nhà báo, giới văn nghệ sĩ...
Buổi giao lưu có sự tham gia của những nhà nghiên cứu kinh tế, doanh nghiệp, nhà báo, giới văn nghệ sĩ...

Tác giả Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát là doanh nhân đầu tiên của Việt Nam được ForbesBook lựa chọn để xuất bản sách ra toàn thế giới. Cuốn sách đã được ra mắt tại trụ sở của ForbesBook (NewYork, Mỹ) ngày 31/08.

Tại sự kiện, ông Justin Batt – đại diện của ForbesBooks phát biểu: “ Cuốn sách ‘Competing with Giants’ khác hẳn với với những cuốn sách về kinh doanh thông thường khác (ở Mỹ); đây là một cuốn sách về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, là câu chuyện của một doanh nghiệp người Việt, là nguồn cảm hứng cho nhiều con người, nhiều doanh nghiệp trẻ hiện nay không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước trên thế giới.”

Chia sẻ về cuốn sách, tác giả Trần Uyên Phương cho biết, ý tưởng ra đời cuốn sách xuất phát từ một khoá học dành cho những quản lý cấp cao diễn ra ở Đại học Havard cách đây khoảng 8 năm. Khoá học này gồm những lãnh đạo của các công ty có doanh thu năm trên 10 triệu USD đến từ các quốc gia, các miền văn hoá khác nhau. Bà đã dành 4 năm để hoàn thành cuốn sách này.

Sư kiện được đông đảo báo giới quan tâm
Sư kiện được đông đảo báo giới quan tâm

Cũng trong buổi lễ, tác giả Uyên Phương chia sẻ, hai chữ “tình yêu” chính là động lực to lớn nhất khiến bà làm được những điều như thế. Đó chính là tình yêu lớn đến từ gia đình họ Trần và gia đình Number 1.

Bà cũng cho biết thêm, điều lớn nhất mà cuốn sách muốn truyền tải tới độc giả là tinh thần “không sợ hãi”, “Không gì là không thể”, và “Hôm nay phải hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai”, cũng chính là những giá trị cốt lõi của Tân Hiệp Phát khi đứng trước những “người khổng lồ” trên thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ: “Tôi rất hân hạnh là một trong những người đầu tiên đọc bản thảo cuốn sách, và tôi hoàn toàn đồng ý với Uyên Phương, thành công quan trọng xuất phát từ tâm trí của chính Dr Thanh và gia đình. Ý muốn phải đi đôi với hành động. Quan trọng nhất là các bạn phải bỏ qua sợ hãi đó và thật tâm muốn, các bạn sẽ làm được những điều kì vĩ. Vượt qua người khổng lồ, không chỉ mang lại tự hào cho Tân Hiệp Phát, mà còn mang lại niềm tự hào cho cả Việt Nam”.

Tác giả Trần Uyên Phương và cuốn sách 'Competing with Giants'
Tác giả Trần Uyên Phương và cuốn sách 'Competing with Giants'

Không chỉ về câu chuyện kỳ diệu của doanh nghiệp Tân Hiệp Phát, quyển sách còn đề cập tới những câu chuyện lịch sử, xã hội của Việt Nam từ sau chiến tranh tới nay, câu chuyện về gia đình, câu chuyện về doanh nhân khởi nghiệp, đặc biệt là những người phụ nữ khởi nghiệp. 

Hơn hết, cuốn sách được ra mắt trong một ngày rất ý nghĩa, đó là ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

Cũng tại sự kiện, Bà Trang Lê - Người sáng lập và Tổng giám đốc Công ty Multimedia JSC, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và đồng cảm với câu chuyện của tác Tác giả Trần Uyên Phương. “Tôi rất cảm ơn chị Trần Uyên Phương, bởi chị đã truyền động lực cho tôi rất nhiều, mà có lẽ không chỉ riêng mình tôi đâu mà còn rất nhiều người phụ nữ. Có một người bạn nước ngoài đã từng nói với tôi rằng Việt Nam rất cần những người đi tiên phong (role models) để cho thế giới biết đến con người Việt Nam là như thế nào, mà đặc biệt còn là người phụ nữ Việt Nam. Cuốn sách này truyền cho tôi một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, để cố gắng và phấn đấu đưa ngành thời trang Việt Nam trở thành một cái tên thế giới phải nhớ tới.”

Cuối sự kiện, ông Justin Batt cho biết thêm, “phản ứng của độc giá Mỹ đối với cuốn sách rất tích cực. Có người kể với tôi rằng họ đã khóc khi đọc cuốn sách này, bởi họ nhìn thấy đâu đó câu chuyện của mình qua cuốn sách này. Còn về bản thân tôi, là một người độc giả, qua cuốn sách, tôi thấy con người Việt Nam quả thật đáng ngưỡng mộ, họ kiên nhẫn, dũng cảm và chăm chỉ, không ngừng cố gắng dù đứng trước bao nhiêu khó khăn, thách thức.”

Đại diện NXB Quốc gia Hà Nội cũng cho biết đã nhận được bản thảo của cuốn sách và sẽ nhanh chóng dịch lại và xuất bản cho đông đảo bạn đọc Việt Nam.