Ấn Độ thử thành công tên lửa phản ứng nhanh hoạt động trong mọi địa hình

(PLVN) - Ấn Độ hôm nay (26/2) đã thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM) tại một căn cứ ngoài khơi bang Odisha.
Tên lửa Ấn Độ vừa phóng thử thành công.
Tên lửa Ấn Độ vừa phóng thử thành công.

Theo tờ India Today, tên lửa mà nước này vừa phóng thành công do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sản xuất cho quân đội Ấn Độ.

Khác với các tên lửa thông thường, tên lửa phản ứng nhanh mà Ấn Độ vừa thử thành công có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, mọi địa hình và được trang bị hệ thống điện tử chống thiết bị gây nhiễu của radar máy bay đồng thời còn có khả năng truy tìm mục tiêu. 

Tên lửa có thể được gắn trên xe tải và có tầm bắn từ 25 đến 30 km. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.

Tên lửa đã được thử nghiệm bắn từ một bệ phóng tên lửa đặt trên xe tải có thể xoay trục tại khu vực Chandipur thuộc quận Balasore, bang Odisha. 

Tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 4/6/2017. Đến ngày 3/7 cùng năm, nó được thử nghiệm thành công lần thứ 2.

Hệ thống tên lửa QRSAM này khi được đưa vào sử dụng sẽ thay thế hệ thống tên lửa Akash đang dần trở nên lỗi thời về mặt công nghệ.

Đọc thêm