Bị điều tra hình sự liên tiếp, cựu Tổng thống Ukraine đưa ra đề nghị bất ngờ

(PLVN) - Sau gần 3 tiếng bị thẩm vấn tại Cục điều tra nhà nước Ukraine, Tổng thống thứ 5 của Ukraine Petro Poroshenko ngày 12/8 tuyên bố không tin tưởng việc điều tra và đòi được trả lời thẩm vấn trực tiếp trên truyền hình.
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo đài 112, việc thẩm vấn liên quan đến vụ án trốn thuế có thể xảy ra khi mua kênh truyền hình Pryamoy. Quá trình thẩm vấn kéo dài gần 3 giờ. 

Sau khi thẩm vấn, cựu Tổng thống Ukraine đã có cuộc chuyện ngắn gọn với phóng viên trước khi rời đi.

Trong phát biểu này, ông Poroshenko tuyên bố ông không tin tưởng vào giới lãnh đạo Cục Điều tra Nhà nước, không tin vào sự khách quan và vô tư của cuộc điều tra do cơ quan này tiến hành.

Cựu Tổng thống Ukraine cũng nói sẵn sàng trả lời thẩm vấn trực tiếp trên sóng truyền hình với máy phát hiện nói dối.

Trước đó, người đứng đầu Cục điều tra nhà nước Ukraine Roman Truba tuyên bố, giới chức Ukraine đã mở 11 cuộc điều tra về các cáo buộc hình sự chống lại ông Poroshenko. 

Tổng công tố viên Ukraina Yuriy Lutsenko cũng đã lên tiếng khẳng định cựu tổng thống  phải làm nhân chứng trong tất cả các vụ việc.

Sau phát biểu của ông Poroshenko, ông Truba ngày 12/8 cho biết không loại trừ khả năng tại lần thẩm vấn tới, ông Poroshenko sẽ bị thẩm vấn bằng máy dò nói dối. 

Ông Poroshenko là tổng thống thứ 5 của Ukraine. Tại vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, ông này đã thua đậm trước ứng viên là đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – một người xuất thân từ diễn viên, không có kinh nghiệm chính trị. Ông Zelensky chính thức nhậm chức Tổng thống Ukraine hồi cuối tháng 5 vừa qua.