Bộ Quốc phòng Mỹ hoàn tất đánh giá lại về viện trợ quân sự cho Ukraine

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ đã hoàn tất việc đánh giá lại về khoản hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo yêu cầu của Nhà Trắng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ Ukrinform, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn 250 triệu USD cho Sáng kiến trợ giúp an ninh Ukraine trong năm tài khóa 2019.

Tổng thống Mỹ Donald cũng đã cho phép bán các loại vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có các tên lửa chống tăng Javelin để giúp Kiev đối phó với lực lượng nổi dậy ở nước này.

Tuy nhiên, tờ Politico mới đây dẫn một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Mỹ cho biết, ông Trump đã chỉ đạo Chính phủ xem xét lại khoản viện trợ quân sự cho Ukraine để đảm bảo rằng số tiền mà Mỹ hỗ trợ Kiev được sử dụng theo cách có lợi nhất cho các lợi ích của Mỹ.

Theo tờ báo trên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Cố vấn An ninh Quốc gia Trump John Bolton nằm trong số những quan chức Mỹ phụ trách việc đánh giá. 

Thông tin trên đã khiến các nghị sỹ Mỹ phản đối. Theo thông tin mới được một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành đánh giá về gói viện trợ nước ngoài và ủng hộ việc tiếp tục cấp viện trợ cho Ukraine.

Đọc thêm