Chuyến bay của Air Canada gặp nhiễu động không khí, ít nhất 35 người bị thương

(PLVN) - Chuyến bay của Air Canada trên đường đến Sydney gặp chuyển động dữ dội và khiến ít nhất 35 hành khách bị thương.
Chuyến bay của Air Canada gặp nhiễu động không khí, ít nhất 35 người bị thương

Sau khi rời Vancouver vào ngày 11/5, chuyến bay 33 của Air Canada đã buộc phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Daniel K.Inouye ở Honolulu.

Một hàng khách cho biết: "Chúng tôi vừa trải qua một đợt nhiễu loạn không khí một cách bất ngờ. Rất nhiều người đã bị đụng trần, rất nhiều tiếng la hét hỗn độn."

Hãng hàng không cho biết chuyến bay chở 269 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, cách Hawaii chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ thì gặp phải "cơn chấn động bất ngờ và không được dự báo trước". Lúc này, chiếc máy bay đang bay ở độ cao trên 10 km và cách Honolulu xấp xỉ 965 km về phía tây nam.

Hãng cũng chia sẻ thêm: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sự an toàn của các chuyến bay, sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, nhân viên y tế luôn sẵn sàng để có thể kiểm tra sức khỏe hành khách ở Honolulu".