Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ suýt bị sét đánh trúng

(PLVN) - Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã suýt bị sét đánh trúng sau khi hạ cánh xuống căn cứ không quân của lực lượng thủy quân lục chiến ở Cherry Point, Bắc Carolina ngày 9/9.
Bức ảnh do ông Trump công bố trên mạng xã hội.
Bức ảnh do ông Trump công bố trên mạng xã hội.

Theo đài RT, chính ông Trump đã đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh một tia sét nhìn có vẻ như đã đánh trúng máy bay của tổng thống khi máy bay đang đậu ở đường băng tại Căn cứ Cherry Point.

“Thật đáng kinh ngạc”, ông Trump viết trên Twitter kèm bức ảnh.

Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm tới bang Bắc Carolina sau khi bão Dorian quét qua đây.

Tuy nhiên, bão đã khiến ông phải thay đổi kế hoạch. Vì không thể rời khỏi máy bay nên trước khi cất cánh khỏi căn cứ trên, Tổng thống Mỹ đã tổ chức một cuộc họp ngắn trên chuyên cơ về tình hình ứng phó với bão. 

Sau đó, ông chuyển hướng đến thành phố Fayetteville ở gần đó - nơi ông đang vận động cho ứng viên đảng Cộng hòa Dan Bishop

Không lực Một là tên thường dùng cho 2 máy bay Boeing VC-25A được sửa đổi từ máy bay chở khách Boeing 747-200 để phục vụ Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, định danh Không lực Một cũng được dùng để chỉ bất kỳ máy bay nào đang chở ông chủ Nhà Trắng.

Đọc thêm