Cử tri Madagascar đi bầu Tổng thống

(PLO) - Ngày 7/11, cử tri tại Madagascar đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống trong cuộc bầu cử được đánh giá là chưa từng có tiền lệ với 3 ứng viên tiềm năng nhất đều là các cựu nguyên thủ quốc gia.
Ứng cử viên Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, gần 10 triệu cử tri Madagascar đủ điều kiện bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống tới đây của nước này trong tổng số 36 ứng viên. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 3h00 GMT và đóng cửa vào lúc 14h00 GMT.

Trong số các ứng viên được xem là tiềm năng tại cuộc bầu cử lần này, ngoài 3 cựu Tổng thống còn có 2 cựu thủ tướng, một số mục sư và một ngôi sao nhạc rock. Để giành chiến thắng, ứng viên phải giành được ít nhất 50% số phiếu bầu hoặc phải chạy đua tại vòng 2 của bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/12.

Cuộc bầu cử tại Madagascar diễn ra trong bối cảnh nỗ lực thay đổi luật bầu cử của Tổng thống gần đây nhất của nước này Hery Rajaonarimampianina đã phản tác dụng, dẫn tới những cuộc biểu tình suốt mấy tháng qua ở thủ đô Antananarivo. 

Đọc thêm