Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan dự Lễ kỷ niệm Ngày Tiếng mẹ đẻ Quốc tế

(PLVN) - Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan ngày 23/2 đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Tiếng mẹ đẻ Quốc tế do Đại sứ quán Bangladesh tại Hà Lan tổ chức tại thành phố La Hay.
Tiết mục đơn ca mang âm hưởng dân gian đương đại của Đại sứ quán Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. Ảnh VTV
Tiết mục đơn ca mang âm hưởng dân gian đương đại của Đại sứ quán Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. Ảnh VTV

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm để kỷ niệm ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ (21/2) đã được UNESCO công nhận từ năm 1999 nhằm nâng cao nhận thức và quyền cũng như trách nhiệm của các quốc gia và từng cá nhân về việc duy trì và tôn vinh ngôn ngữ mẹ đẻ trên thế giới.

Trong buổi lễ, với tinh thần tôn vinh bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam  đã mang đến tiết mục múa “Sóng lụa ven đô”  do Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan trình bày. Tiết mục nhận được ủng hộ nhiệt tình của bạn bè quốc tế.

Trước đó, ngày 21/2, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa cũng đã tham dự Lễ khánh thành Biểu tượng Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ tại thành phố La Hay. Biểu tượng này đã được chính quyền thành phố La Hay đánh giá cao và mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh ngôn ngữ mẹ đẻ và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên thế giới.