EU gia hạn trừng phạt kinh tế với Nga

(PLO) - Các nhà lãnh đạo EU ngày 13/12 đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt với Nga sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine năm 2014.

Theo AFP, phát biểu từ Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels, Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga do không nhận thấy tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận Minsk.

Đây là thỏa thuận do EU làm trung gian, được Nga và Ukraine đồng ý năm 2014, nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine sau vụ việc máy bay MH17 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines bị bắn ở Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng. Các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào tất cả các lĩnh vực kinh tế của Nga, trong đó có hoạt động kinh doanh dầu mỏ.  

Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục gia tăng vì Nga nổ súng và bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine vì cáo buộc xâm phạm trái phép lãnh hải Nga.