Hạm đội Nga theo sát tàu Mỹ ở Biển Đen

(PLVN) - Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi tàu vận tải viễn chinh USNS Yuma của Mỹ sau khi tàu này tiến vào Biển Đen hôm 14/9.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Quản lý Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho hay, tàu Mỹ đã vào vùng biển Biển Đen vào lúc 17/30 ngày 14/9.

“Hạm đội Biển Đen đang hộ tống tàu vận tải viễn chinh USNS Yuma của Mỹ”, Trung tâm trên cho hay. Theo quân đội Nga, Hạm đội Biển Đen vẫn đang liên tục theo dõi tàu Mỹ.

Trước đó, giới chức Nga cho hay, Hạm đội Biển Đen đã theo dõi tàu khu trục Port của Hải quân Mỹ và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney lần lượt trong các ngày 8/8 và 30/6.

Theo công ước quốc tế Montreux quy định về việc quá cảnh eo biển Thổ Nhĩ Kỳ của các tàu chiến không thuộc các nước ở Biển Đen, tàu khu trục của Mỹ không đượ ở lại Biển Đen quá 21 ngày.

Đọc thêm