Hoàn tất thanh sát giải giáp vũ khí tại khu an ninh chung ở biên giới liên Triều

(PLO) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/10 cho biết, hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy của Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất công tác xác minh tiến trình giải giáp vũ khí tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.
Khu vực an ninh chung tại biên giới Hàn-Triều. Ảnh: CNN/VOV
Khu vực an ninh chung tại biên giới Hàn-Triều. Ảnh: CNN/VOV

Theo Yonhap, công tác kiểm tra chung đã được 3 bên tiến hành trong 2 ngày 26 và 27/10, sau chiến dịch tháo dỡ bom mìn và rút các chốt gác quân sự, binh sĩ có vũ trang và vũ khí kéo dài 20 ngày. “Chúng tôi xác nhận rằng các bước giải giáp đã được tiến hành thành công lần đầu tiên kể từ khi JSA được lập nên vào năm 1953”, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Hai miền Triều Tiên đã quyết định giải giáp vũ khí tại JSA theo thỏa thuận quân sự mà lãnh đạo quốc phòng 2 nước đã ký trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng trước.  

Đọc thêm