Máy bay chở 157 người rơi ở Ethiopia: Tái hiện thảm kịch do máy bay mới?

(PLVN) - Chiếc máy bay của Ethiopia bị rơi chiều nay (10/3) là chiếc Boeing 737-800MAX, cùng loại với chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng hồi tháng 10 năm ngoái.
Hiện trường vụ rơi máy bay.
Hiện trường vụ rơi máy bay.

Theo AFP, hãng hàng không Ethiopian Airlines chiều nay cho biết máy bay của họ bị rơi vào lúc 8h44 ngày 10/3 (giờ địa phương, 5h44 giờ GMT).

Chiếc máy bay mang số hiệu ET 302 bị mất liên lạc 6 phút sau khi cất cánh khỏi Sân bay quốc tế Bole lúc 8h38.

Khi gặp nạn, trên máy bay có 157 người, gồm 149 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn.

CEO Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam chiều 10/3 cho biết, máy bay đã rơi xuống một cánh đồng ở cách Addis Ababa chỉ 60km về phía đông nam.

Toàn bộ 149 hành khách và 8 phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Những nạn nhân trên máy bay đến từ 32 nước và 4 người mang hộ chiếu Liên hợp quốc.

Chiếc máy bay của Ethiopia bị rơi là Boeing 737-800MAX, cũng là loại máy bay của hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh hồi tháng 10 năm ngoái, khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng.

Đây là phiên bản mới nhất của dòng Boeing 737 – mẫu máy bay chở khách hiện đại và được bán chạy nhất trên giới. 

Ông GebreMariam cho biết, máy bay bị rơi được bàn giao cho Ethiopia hôm 15/11/2018. Máy bay đã bay từ Johannesburg tới Addis Ababa vào rạng sáng 10/3 và đã lưu tại sân bay ở Addis Ababa 3 giờ trước khi khởi hành. 

CEO của hãng hàng không quốc gia Ethiopia khẳng định không phát hiện vấn đề gì trước khi máy bay cất cánh. 

Khi được hỏi về việc phi công có phát đi tín hiệu khẩn cấp không, ông GebreMariam cho biết, sau khi cất cánh, phi công đã nói rằng mình gặp một số khó khăn và muốn quay về. Theo ông Tewolde GebreMariam, viên phi công đã được cấp phép và đã được cấp khoảng trống để quay trở lại sân bay Addis Ababa. 

Các điều tra viên người Mỹ và Ethiopia sẽ điều tra vụ tai nạn.