Mỹ có tên lửa bí mật mang 6 lưỡi dao 'cắt mọi thứ trên đường đi'

(PLVN) - Chính phủ Mỹ đã phát triển một loại tên lửa bí mật, được thiết kế đặc biệt để nhắm vào các mục tiêu cụ thể nhằm tiêu diệt thủ lĩnh của các nhóm khủng bố trong khi giảm thiểu tới mức tối đa thương vong ở dân thường.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo WSJ, từ năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan tình báo trung ương (CIA) của nước này đã sử dụng một loại tên lửa bí mật trong các hoạt động ở Libya, Syria, Iraq, Yemen và Somalia. 

Các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, vũ khí bí mật của Mỹ có tên là tên lửa R9X hay còn được gọi là Ginsu bay theo tên của những con dao mà những Ninja hay sử dụng.

Đây là phiên bản sửa đổi của tên lửa Hellfire, được trang bị đầu đạn với thiết bị giả. Thay vì phát nổ, tên lửa này sẽ nhắm trúng vào các mục tiêu đã được xác định trước như con người, nóc xe hơi và các tòa nhà. 

Một điểm đặc biệt nữa là tên lửa bí mật của Mỹ được trang bị 6 lưỡi dao dài có thể “cắt mọi thứ trên đường đi của nó”. Những lưỡi dao này sẽ được phóng ra vài giây trước khi tên lửa rơi trúng mục tiêu.

Vũ khí đặc biệt trên được sản xuất nhằm tiêu diệt các mục tiêu khủng bố đơn lẻ mà không làm hại tới dân thường ở những khu vực xung quanh. 

Các nguồn tin khẳng định, loại vũ khí này có độ chính xác cao đến nỗi có thể giết chết một hành khách đang ngồi trên ghế trước của xe hơi trong khi người lái xe không hề hấn gì.

Theo WSJ, quân đội Mỹ hiếm khi sử dụng tên lửa này, chỉ trong một số điều kiện nhất định. Đó là khi vị trí của một trong những thủ lĩnh nhóm khủng bố đã được xác định chính xác nhưng việc sử dụng các loại vũ khí khác sẽ gây nhiều thương vong dân sự. 

Tổng cộng, theo các nguồn tin, tên lửa này đã được sử dụng khoảng 5 lần, trong các chiến dịch ở Libya, Syria, Iraq, Yemen và Somalia.

WSJ cho biết, người Mỹ đã phát triển loại vũ khí này từ năm 2011, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để tránh thương vong cho dân thường trong các cuộc không kích.