Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 tới Anh tham gia tập trận

(PLVN) - Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52 tới Anh để tham gia tập trận, hãng tin Sputnik dẫn thông báo trên trang web của Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu và châu Phi, máy bay của Mỹ đã xuất phát từ căn cứ quân sự Barksdale ở Louisiana tới Anh. Đây là máy bay thuộc đơn vị máy bay ném bom số 307 của Không quân Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, chiếc máy bay sẽ tham gia các cuộc tập trận có tên Ample Strike 19, Cobra Warrior và triển lãm hàng không NATO Days.

Hồi tháng 8 vừa qua, Mỹ cũng đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit đến Anh. 

Máy bay B-52 được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1952 đến 1962, đóng vai trò như một máy bay ném bom chiến lược. Máy bay này có thể mang 2 quả bom nhiệt hạch (bom H) với công suất lớn tới nhiều nơi.

Đến nay, đây vẫn là một trong những máy bay ném bom tầm xa chính của Không quân Mỹ.