Nga điều máy bay chiến đấu Su-27 chặn máy bay trinh sát Mỹ ở biển Baltic

(PLVN) - Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã được điều động để đánh chặn máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Không quân Mỹ trên biển Baltic, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố ngày 28/1 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hệ thống phòng không Nga đã phát hiện “mục tiêu trên không phận vùng biển trung lập thuộc biển Baltic”.

Ở thời điểm này, máy bay nước ngoài đang bay đến gần biên giới Nga. Phía Nga vì thế đã quyết định thực hiện đánh chặn. 

Tổ lái máy bay chiến đấu Nga sau đó đã tiếp cận máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Nga ở khoảng cách an toàn.

Sau đó, máy bay của Mỹ đã bay ra xa và chiếc Su-27 của Nga cũng trở về căn cứ. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể thời gian xảy ra vụ việc.

Theo đài RT, những sự cố như trên đã trở nên phổ biến khi lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu tăng cường hiện diện ở gần biên giới Nga.

Trước đó, hôm 24/1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã điều một máy bay Su-27 xuất kích để chặn một máy bay trinh sát của Thụy Điển ở trên Biển Baltic, gần không phận Nga.