Nga đưa 'rồng lửa' S-400 vào trực chiến ở Bắc Băng Dương

(PLVN) - Trung đoàn tên lửa phòng không của Nga tại khu vực Novaya Zemlya đã lần đầu tiên được trang bị tổ hợp S-400, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Hạm đội phương Bắc cho biết.
Hệ thống S-400 của Nga.
Hệ thống S-400 của Nga.

Theo Sputnik, hệ thống S-400 đã sẵn sàng trực chiến tại Novaya Zemlya, làm tăng đáng kể không phận mà quân đội Nga kiểm soát được ở Bắc Cực.

Trước đó, trung đoàn tên lửa Nga tại khu vực này được trang bị các tổ hợp S-300 thế hệ trước.

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất của Nga, đưa vào sử dụng năm 2007. 

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km dưới hỏa lực mạnh và gây nhiễu của địch.

Các hệ thống tên lửa có điều khiển này hiện được triển khai ở gần 30 trung đoàn của Nga, chủ yếu dọc theo khu vực biên giới và ngoại ô thủ đô Moscow.

Ngoài ra, các tổ hợp này cũng đang phục vụ cho quân đội Belarus, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ và sắp tới là Ấn Độ.

Đọc thêm