Nga phát triển siêu máy tính để tạo ra các vũ khí mới

(PLO) - Nga đang phát triển một siêu máy tính hiện đại để phục vụ cho việc thiết kế các loại vũ khí tiềm năng như tên lửa, bà Olga Sokolova - Tổng giám đốc Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất Molniya thuộc tập đoàn Kalashnikov của Nga – cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, mục tiêu chính của dự án phát triển siêu máy tính của Nga là nhằm chuyển toàn bộ chu trình phát triển và sản xuất vũ khí của nước này sang sử dụng thiết bị trong nước: bao gồm từ khâu nghiên cứu phát triển để tạo ra nguyên mẫu, thử nghiệm nguyên mẫu cho tới hỗ trợ khai thác sản phẩm được sản xuất hàng loạt phục vụ trong quân đội.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu với tên lửa mục tiêu, sau đó sẽ mở rộng sử dụng siêu máy tính trong toàn bộ các hoạt động thuộc ngành công nghiệp Nga”, Tổng giám đốc Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất Molniya của Nga cho biết.

Theo bà này, việc phát triển siêu máy tính có sự tham gia của nhiều đơn vị và đến nay, nhóm nghiên cứu đã được những kết quả đáng chú ý. Song, bà từ chối tiết lộ chi tiết.

Bà Sokolova cũng khẳng định siêu máy tính có thể sẽ được ra mắt tại Nga trong vòng 5 năm tới.

Đọc thêm