Nga sắp thử nghiệm tên lửa chống tăng nhiều tính năng độc nhất vô nhị

(PLO) - Hệ thống tên lửa chống tăng mới nhất Kornet-D1 dành cho Lực lượng đổ bộ đường không của Nga sẽ được tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước trong năm nay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ. “Việc thử nghiệm vũ khí mới được phát triển cho các đơn vị chống tăng pháo binh sẽ được thực hiện tại một số thao trường của Bộ Quốc phòng Nga”, cơ quan này cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa điều khiển chống tăng tự hành Kornet-D1 sẽ được được lắp đặt trên khung gầm xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M.

Hệ thống tên lửa này sẽ sở hữu nhiều tính năng “độc nhất vô nhị” về tầm bắn và độ chính xác.

“Những người lính nhảy dù sẽ bắn vũ khí có độ chính xác cao mới này từ khoang chiến đấu của xe bọc thép ở một khoảng cách rất xa”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-D1 là một trong những vũ khí mới có độ chính xác cao đầu tiên được chế tạo cho các đơn vị pháo binh của Nga.

Khi được trang bị, các tổ hợp này sẽ giúp tăng đáng kể hỏa lực của các đơn vị tấn công đổ bộ và nhảy dù của Nga.