Số lượng người biểu tình ở Pháp giảm mạnh

(PLO) - Theo số liệu do Bộ Nội vụ Pháp công bố, ước tính đã có 66.000 người xuống đường trên khắp cả nước này vào ngày 15/12, bằng một nửa so với số người tham gia biểu tình ở tuần trước đó. 
Người biểu tình "Áo vàng" tập trung tại quảng trường Opera ở Paris, Pháp ngày 15/12/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
Người biểu tình "Áo vàng" tập trung tại quảng trường Opera ở Paris, Pháp ngày 15/12/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo AFP, khoảng 69.000 nhân viên an ninh đã được huy động làm nhiệm vụ bảo an trong tuần diễn ra biểu tình thứ 5 liên tiếp, giảm đáng kể so với con số 89.000 của tuần trước đó. Trong đó, tại Paris, hơn 8.000 cảnh sát đã được huy động, vượt nhiều lần so với con số 2.200 người tham gia biểu tình.

Tính đến cuối ngày, cảnh sát Paris đã bắt giữ 168 người, giảm đáng kể so với gần 1.000 người bị bắt tại cuộc biểu tình diễn ra hôm  8/12. Một số cuộc đụng độ cũng đã xảy ra tại các thành phố như Bordeaux, Toulouse, Nantes, Besancon, Nancy, Saint-Etienne và Lyon. 

AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết đã có tổng cộng 8 người thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến việc biểu tình. Ông Castander cũng đã kêu gọi người biểu tình dừng việc phong tỏa nhiều địa điểm trên khắp cả nước, tham gia đối thoại nhằm góp phần thay đổi đất nước. 

Đọc thêm