Tổng thống Mỹ lần đầu đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên

(PLVN) - Theo hãng tin Yohap, chiều 30/6, tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 miền Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp ngắn. 
Ông Trump và ông Kim.
Ông Trump và ông Kim.

Đây là cuộc gặp chính thức lần thứ ba giữa hai bên. Tại cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau.

Tổng thống Trump sau đã bước chân qua Đường ranh giới quân sự phân chia hai miền Triều Tiên tại DMZ, bước sang phần lãnh thổ của Triều Tiên theo lời mời của ông Kim. Hai nhà lãnh đạo cùng đi bộ sang phần biên giới bên phía Triều Tiên. 

Hai ông đã bắt tay một lần nữa trước khi cùng trở lại phần biên giới bên phía Hàn Quốc. Như vậy, ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 66 năm trước.

“Thật tốt khi gặp ông. Tôi không bao giờ mong đợi gặp ông ở nơi này”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói. 

Ông Kim Jong-un cũng cho rằng trên thực tế cuộc gặp gỡ của họ có rất nhiều ý nghĩa. Theo ông Kim, việc ông Trump bước qua đường ranh giới quân sự cho thấy quyết định loại bỏ quá khứ thù nghịch, mở ra tương lai mới.

"Bản thân cái bắt tay của hòa bình này chứng minh rằng hôm nay khác với ngày hôm qua", ông Kim nói tiếp.

Về phần Tổng thống Mỹ, ông Trump bày tỏ vinh dự khi được gặp ông Kim và vượt qua biên giới Triều Tiên.

"Rất nhiều điều thực sự tuyệt vời đang diễn ra, những điều to lớn. Chúng ta đã gặp nhau và chúng ta quý nhau từ ngày đầu tiên, điều đó rất quan trọng", ông Trump nói.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trước khi tiếp tục có cuộc nói chuyện tại khu vực an ninh chung ở phía biên giới Hàn Quốc.