Tổng thống Mỹ muốn giảm 5% chi tiêu của Chính phủ

(PLO) - Đối mặt với việc thâm hụt ngân sách đã lên mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thành viên trong nội các đề xuất các biện pháp để cắt giảm 5% chi tiêu của các cơ quan thuộc Chính phủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Reuters, ông Trump cũng khuyến khích các bộ cắt giảm được nhiều hơn con số 5%. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự sẽ không bị ảnh hưởng. Yêu cầu trên được ông Trump đưa ra trong lúc Chính phủ của ông bắt đầu soạn thảo kế hoạch cho đề xuất ngân sách năm tài khóa 2019 của Tổng thống.

Thống kê do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho biết, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa 2018 đã lên đến 779 tỉ USD, phần lớn được cho là do chính sách cắt giảm thuế do ông Trump ban hành. 

Trước đó, khi tranh cử tổng thống, ông Trump cũng đã cam kết giảm chi tiêu của Chính phủ.