Tổng thống Ukraine bổ nhiệm thêm trợ lý thân tín

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm 2 nhân sự vào vị trí Phó Chánh văn phòng của Tổng thống.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cụ thể, theo tờ Ukrinform, ngày 10/9, nguyên thủ quốc gia của Ukraine đã ký sắc lệnh số 675, bổ nhiệm ông Andriy Smyrnov làm Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống.

Cùng ngày, ông Zelensky cũng đã ký sắc lệnh số 676, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Ihor Zhovkva.

Ông Smyrnov là một luật sư, đối tác quản lý của Công ty luật Smirnov & Các đối tác. 

Trong khi đó, ông Zhovkva là một nhà ngoại giao. Ông này từng giữ chức vụ trưởng phòng chính sách đối ngoại và hội nhập châu Âu tại Văn phòng Tổng thống Ukraine từ năm 2014.

Ông Zhovkva cũng từng là người đứng đầu Cơ quan Nhà nước về Đầu tư và Quản lý các Dự án Quốc gia.

Trước đó, Quốc hội mới của Ukraine tại phiên họp đầu tiên diễn ra hồi cuối tháng 8 vừa qua đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc phê chuẩn luật sư Oleksiy Goncharuk làm Thủ tướng mới của Ukraine. 

Trước khi được đề cử vào vị trí Thủ tướng Ukraine, ông Goncharuk giữ chức Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine.

Cũng tại phiên họp này, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm một Phó chánh văn phòngkhác của ông Zelensky là ông Ruslan Riaboshapka làm tổng công tố viên của Ukraine.

Đọc thêm