Trung Quốc xác nhận bắt học giả Australia

(PLVN) - Trung Quốc ngày 27/8 xác nhận đã bắt giữ một học giả người Australia vì cáo buộc hoạt động gián điệp.
Ông Yang Jun.
Ông Yang Jun.

Theo AFP, Trung Quốc cho biết ông Yang Jun - có bút danh là Yang Hengjun - đã chính thức bị bắt vào hôm 23/8 vừa qua và vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ngày 26/8 bày tỏ quan ngại về việc ông Yang bị bắt giữ vì nghi vấn làm gián điệp.

Bà Payne cũng cho hay đã nêu vụ việc 5 lần với người đồng cấp Trung Quốc Wang Yi, bao gồm cả trực tiếp và qua thư.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang trong phát biểu ngày 27/8 khẳng định Trung Quốc đã hành động theo luật pháp và đảm bảo đầy đủ các quyền của ông Yang Jun. Theo ông Geng, ông Yang hiện đang có sức khỏe tốt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ những chỉ trích từ Canberra về các điều kiện giam giữ ông Yang.

“Phía Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với tuyên bố của Australia về vụ việc. Phía Australia nên tôn trọng sự độc lập tư pháp của Trung Quốc và không được can thiệp bằng bất kỳ cách nào trong việc Trung Quốc xử lý vụ việc”, ông Geng nói.

Đọc thêm