Ukraine hành động bất ngờ, hội nghị thượng đỉnh với Nga sẽ sụp đổ?

(PLVN) - Đại diện của Ukraine tại một cuộc họp ở Minsk hôm 18/9 đã từ chối ký vào cái gọi là “công thức Steinmeier”, đẩy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Bộ Tứ Normandy vào nguy cơ thất bại.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán trong Nhóm liên lạc về việc giải quyết xung đột Donbass tiết lộ.

“Cuộc họp của Nhóm Liên lạc tập trung vào các thỏa thuận mà các trợ lý của các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã đạt được trong các cuộc tham vấn gần đây tại Berlin, trong đó có quy định rằng tài liệu về việc thực hiện “công thức Steinmeier” sẽ được ký kết tại cuộc họp ngày 18/9. Tuy nhiên, phái đoàn Ukraine đã từ chối ký văn bản, đặt việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy có nguy cơ thất bại”, nguồn tin cho biết.

Vào cuối năm 2015, Ngoại trưởng Đức khi đó là ông Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra một kế hoạch mà sau này được gọi là “công thức Steinmeier”. 

Kế hoạch quy định rằng tình trạng đặc biệt được cấp cho Donbass theo Thỏa thuận Minsk.

Giám đốc chính trị Alexei Chesnakov trong một cuộc phỏng vấn với TASS trước đó cho rằng một hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy không thể diễn ra trừ khi Kiev ký các tài liệu công nhận “công thức Steinmeier”

Đọc thêm