Ukraine mua tổ hợp tên lửa của Mỹ?

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố ý định mua các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ trong năm nay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, hãng thông tấn UNN của Ukraine dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, Bộ này đã lên kế hoạch mua các hệ thống chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa kèm trong tổ hợp từ năm 2019.

Việc mua sắm này được thực hiện theo chương trình bán vũ khí và thiết bị quân sự cho nước ngoài của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ số lượng chính xác các tổ hợp và giá thành của thỏa thuận mua bán này.

Trước đó, hồi năm 2017, chính quyền Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin. 

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 12/9 cũng đã thông qua Dự luật Phân bổ ngân sách quốc phòng tài khóa 2020, trong đó thông qua việc phân bổ 250 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine tài khóa 2020.

Theo Sputnik, Nga đã nhiều lần phản đối kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine vì cho rằng bước đi như vậy sẽ dẫn đến leo thang xung đột ở vùng Donbass. 

Ukraine mua tổ hợp tên lửa của Mỹ?

Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố ý định mua các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ trong năm nay.

Theo hãng tin Sputnik, hãng thông tấn UNN của Ukraine dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, Bộ này đã lên kế hoạch mua các hệ thống chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa kèm trong tổ hợp từ năm 2019.

Việc mua sắm này được thực hiện theo chương trình bán vũ khí và thiết bị quân sự cho nước ngoài của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ số lượng chính xác các tổ hợp và giá thành của thỏa thuận mua bán này.

Trước đó, hồi năm 2017, chính quyền Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin. 

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 12/9 cũng đã thông qua Dự luật Phân bổ ngân sách quốc phòng tài khóa 2020, trong đó thông qua việc phân bổ 250 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine tài khóa 2020.

Theo Sputnik, Nga đã nhiều lần phản đối kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine vì cho rằng bước đi như vậy sẽ dẫn đến leo thang xung đột ở vùng Donbass.