Ukraine muốn đối phó Nga bằng kênh truyền hình tiếng Nga

(PLVN) - Văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine vừa công bố việc thành lập một kênh truyền hình tiếng Nga được phát sóng trên toàn thế giới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đài 112, thông tin trên được Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko công bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Interfax-Ukraine.

Theo giới chức Ukraine, việc mở kênh truyền hình nói trên sẽ giúp Ukraine có thêm một kênh để cung cấp thông tin cho người dân nói tiếng Nga ở các khu vực Donbas và Crimea cũng như người Nga.

Kênh này sẽ được phía Ukraine sử dụng vào mục đích đấu tranh thông tin với Nga. Ukraine đặt mục tiêu phủ sóng kênh truyền hình này tới toàn bộ dân số nói tiếng Nga trên toàn thế giới.

Ngoài ra, đội ngũ của Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đang muốn đưa đây trở thành một kênh truyền hình nhà nước.