Xả súng quán bar California: Thương vong tăng ‘sốc’, 12 người mất mạng

(PLO) -  Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát, sau khi một tay súng bất ngờ xả súng điên loạn vào một quán bar tại California (Mỹ).
Xả súng quán bar California: Thương vong tăng ‘sốc’, 12 người mất mạng

Tiền phong đưa tin: Vụ xả súng xảy ra lúc khoảng hơn 23h ngày 7/11 (giờ Mỹ), tại quán bar Borderline Bar & Grill ở Thousand Oaks (ngoại ô Los Angeles, California, Mỹ).

Các nhân chứng tiết lộ nghi phạm dùng súng ngắn bắn nhân viên bảo vệ quán bar, rồi ném bom khói vào quán và bắt đầu nã đạn.

Ít nhất 30 phát súng đã được ghi nhận. Nghi phạm bỏ trốn ngay sau đó và lập tức bị cảnh sát truy lùng.

Theo RT, nghi phạm bước đầu được xác định là một người đàn ông Trung Đông, khoảng 20 tuổi, có râu và mặc đồ đen.

Theo thông tin mới nhất được công bố tại một cuộc họp báo, vụ xả súng tại California đã khiến ít nhất 12 nạn nhân thiệt mạng. Tay súng cũng đã bị tiêu diệt.

Trong số các nạn nhân có sĩ quan cảnh sát 29 tuổi Ron Helus. Helus thuộc nhóm cảnh sát đầu tiên được điều đến hiện trường sau khi có tin xả súng.

Khoảng 10 – 15 người khác được cho là đã bị thương do trúng đạn của tay súng và do giẫm đạp lên nhau lúc bỏ chạy. Vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, trong quán bar có hàng trăm người.

Cảnh sát hiện đang xác định danh tính nghi phạm, đồng thời không loại trừ động cơ khủng bố.

Theo Infonet, hung thủ đã nổ 30 phát đạn về phía đám đông và trong số những người thiệt mạng có cả một sĩ quan cảnh sát. Hung thủ cũng được nhà chức trách xác nhận là đã chết.

Xả súng quán bar California: Thương vong tăng ‘sốc’, 12 người mất mạng ảnh 1
Khung cảnh quán bar xảy ra xả súng chụp từ trên cao.

“Cảnh tượng trong đó thật kinh khủng. Máu có ở khắp mọi nơi”, sĩ quan cảnh sát Geoff Dean cho biết. “Hung thủ cũng nằm trong số người đã chết”.

Ông Dean cho biết những người có mặt trong quán bar vào thời điểm xảy ra vụ xả súng hiện đang được các điều tra viên thẩm vấn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Đọc thêm