Thể thao Quảng Ninh xếp thứ 12/65 và đoạt 45 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

(PLVN) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018  đã kết thúc sau 10 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt. Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu đề ra với 45 huy chương và xếp thứ 12 toàn đoàn.
Đội tuyển đua thuyền Canoeing Quảng Ninh đã thi đấu thành công tại Đại hội với 4 HCV.
Đội tuyển đua thuyền Canoeing Quảng Ninh đã thi đấu thành công tại Đại hội với 4 HCV.

Tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao, Quảng Ninh có gần 300 HLV, VĐV tham gia thi đấu ở 22 môn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác huấn luyện, tuy nhiên các đội tuyển thể thao của Quảng Ninh đã thi đấu khá xuất sắc khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đạt được thành tích khá biểu dương.

Đội tuyển Wushu Quảng Ninh thi đấu thành công khi xuất sắc đoạt 1 HCV.
Đội tuyển Wushu Quảng Ninh thi đấu thành công khi xuất sắc đoạt 1 HCV.

Ngày 9/12, Đoàn thể thao Quảng Ninh đã hoàn tất môn thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 diễn ra tại Hà Nội với thành tích giành được là 12 HCV, 12 HCB, 21 HCĐ, đứng thứ 12/65 tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài tại Đại hội.

Đặc biệt bên cạnh đó phải kể đến các đội tuyển như: Đua thuyền Canoeing (4 HCV), Wushu (2 HCV)...

Môn bắn súng giành được 1 HCV ở nội dung bắn Double Trap nam của VĐV Bùi Minh Đức.
Môn bắn súng giành được 1 HCV ở nội dung bắn Double Trap nam của VĐV Bùi Minh Đức.

Bên cạnh đó, VĐV điền kinh Phạm Thị Huệ ngoài việc mang về 1 HCV cự ly 10.000m, 1 HCB nội dung marathon cho đoàn thể thao Quảng Ninh còn lập 2 kỉ lục tại Đại hội Thể thao.

VĐV Nguyễn Kiều Oanh đạt HCV nội dung lặn 50m chân vịt đôi nữ.
VĐV Nguyễn Kiều Oanh đạt HCV nội dung lặn 50m chân vịt đôi nữ.

Qua thành tích của thể thao Quảng Ninh đạt được tại Đại hội lần này cho thấy công tác đào tạo VĐV thể thao đỉnh cao đã đi đúng hướng. Ngành TDTT Quảng Ninh có thêm những định hướng mới trong công tác đầu tư cơ sở vật chất, chương trình tập huấn nước ngoài… để nâng cao chất lượng VĐV./.

Đọc thêm