AFF Cup vẫn diễn ra vào tháng 10

(PLVN) - Đó là thông tin được khẳng định trong Lễ ký hợp đồng tài trợ giữa Suzuki Motor Corporation với bóng đá khu vực Đông Nam Á. 
Việt Nam giành được giành hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2018, sau khi đánh bại Malaysia 3-2
Việt Nam giành được giành hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2018, sau khi đánh bại Malaysia 3-2

Theo thông tin từ Ban tổ chức, AFF Suzuki Cup luôn đạt được lượng theo dõi cao trên sóng truyền hình cũng như số lượng khán giả trực tiếp đến sân. Năm nay, giải sẽ được tổ chức vào tháng 10, trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12.

Suzuki Motor Corporation lần đầu tiên đồng hành cùng giải đấu này vào năm 2008, từ đó đến nay đã dần dần trở thành một phần thương hiệu của giải đấu.

“Chúng tôi tự hào khi được trở thành một phần của AFF Suzuki Cup trong suốt 12 năm qua. Chúng tôi đã được chứng kiến giải đấu ngày một hoàn thiện và phát triển qua từng mùa giải. Đây vẫn luôn là một giải đấu được mong đợi đối với những người hâm mộ bóng đá tại Đông Nam Á”. Kinji Saito – Giám Đốc Suzuki Motor Corporation chia sẻ.

Trước thông tin các giải đấu thể thao bị tạm hoãn trên toàn thế giới do dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và nhà tài trợ vẫn quyết tâm tổ chức giải đấu trong năm nay chứng tỏ sự tin tưởng của BTC về sự thoái trào của dịch bệnh, cũng như công tác bảo đảm an toàn sức khỏe của mọi người sẽ được bảm đảm.

“Với tư cách là một đơn vị luôn đặt mục tiêu đem đến sự vui vẻ cho khách hàng, chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được một lần nữa đồng hành cùng AFF Suzuki Cup để đem về sự hứng khời cho người hâm mộ”. Kinji Saito – Giám Đốc Suzuki Motor Corporation bày tỏ thêm.

Chủ tịch AFF Khiey Sameth cho biết thêm: ““AFF Suzuki Cup gắn kết tinh thần hữu nghị của các nước trong khu vực thông qua bóng đá, đây là một trong các sự kiện quan trọng của bóng đá thế giới. Tương tự như các mùa giải trước đây, chúng ta sẽ một lần nữa đón chào người hâm mộ trên các sân vận động cũng như hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua sóng truyền hình. Chúng tôi rất vui mừng và mong đợi mùa giải lần thứ 13 của giải đấu danh giá này”.

Mùa giải đầu tiên năm 1996, AFF Suzuki Cup được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và nhận được sự công nhận của FIFA, trở thành nơi tranh tài của các đội bóng quốc gia hàng đầu tại Đông Nam Á.

Thái Lan là quốc gia giành được nhiều danh hiệu vộ địch nhất trong lịch sử AFF Suzuki Cup tính đến nay. Họ đã có được 5 chức vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.

Ở thời điểm bắt đầu, năm 1996, giải đấu này được tổ chức với sự phối hợp của AFF và Lagardère Sports.

Bàn thắng của Anh Đức ở trận chung kết lượt về đã đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF cup lần thứ 2
Bàn thắng của Anh Đức ở trận chung kết lượt về đã đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF cup lần thứ 2 

Việt Nam đã giành được giành hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2018, sau khi đánh bại Malaysia 3-2 trong trận chung kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình. Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch từ sau thành công năm 2008.

Tại trận chung kết lượt về, diễn ra trên SVĐG Mỹ Đình tối 15/12. Anh Đức đã làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình bằng một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút thứ 6.

Không quá khi cho rằng, bàn thắng dẫn điểm của ĐT Việt Nam là một “kiệt tác” hoàn hảo từ phối hợp cho đến dứt điểm. Từ một đường xẻ biên, Quang Hải xoay người rồi bằng một động tác ra chân rất dẻo, bóng được chuyền đến Anh Đức và tiền đạo của B.Bình Dương tung cú vô lê cực hiểm, làm cháy lưới Malaysia.

Đọc thêm