“Chúng tôi sẽ có bàn thắng vào lưới Australia”

(PLVN) -“Đó là quyết tâm của HLV Mai Đức Chung cho trận lượt về tại sân nhà, ông tự tin: “Lượt về đội tuyển nữ Việt Nam được đá trên sân nhà Cẩm Phả, nhưng không có khán giả. Dù vậy chúng tôi sẽ vẫn cố gắng hết sức. Australia rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để tìm kiếm bàn thắng”
Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện trên sân Cẩm Phả
Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện trên sân Cẩm Phả

Chia sẻ trên trang VFF, HLV Mai Đức Chung tự tin với thái độ không buông xuôi: “Mặc dù đã xác định trước về sức mạnh của Australia nhưng thực tế vào thi đấu với họ trên sân khách chúng ta mới cảm nhận được rõ hơn về sự chênh lệch trình độ.

Ở trận lượt về, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chơi phòng ngự chặt. Tôi hi vọng trên sân nhà, chúng ta sẽ vẫn giữ được tinh thần đoàn kết và tiếp tục cố gắng hết sức mình, không chịu khuất phục”.

Sau khi xuống Quảng Ninh, ĐT nữ Việt Nam cũng bước vào buổi tập kéo dài một tiếng đồng hồ dưới điều kiện thời tiết thuận lợi, mát mẻ trên SVĐ Cẩm Phả. HLV Mai Đức Chung chia toàn đội làm hai nhóm.

Nhóm cầu thủ đã thi đấu trong trận lượt đi tập thả lỏng, phục hồi thể lực với trợ lý Đoàn Minh Hải. Nhóm đội hình phụ và cầu thủ trẻ tiếp tục tập chuyên môn với HLV Mai Đức Chung.

Trường hợp tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự đang bị đau mu bàn chân sau pha va chạm với đối thủ tạm thời chưa tập cùng toàn đội. 

Liên quan đến đối thủ, ĐT nữ Australia cũng đã có mặt ở Việt Nam. Tại sân bay Nội Bài, từng thành viên đội bạn đã được kiểm tra thân nhiệt và tiến hành khai báo trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đội cũng đã di chuyển đến Quảng Ninh và được sắp xếp ở khách sạn cách sân Cẩm Phả khoảng 30 cây số. Buổi tập chính thức, làm quen sân thi đấu Cẩm Phả của đội tuyển Australia sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 10/3.

Mới đây, VFF đã phát đi thông báo cho biết: “Sau khi cân nhắc kỹ, BTC quyết định lựa chọn phương án không tổ chức bán vé do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. BTC khuyến cáo các khán giả không đến khu vực sân vận động Cẩm Phả để cùng ủng hộ chủ trương của BTC trận đấu, tránh tụ tập đông người, nhằm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả”.

Lý giải điều này, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, đây là quyết định khó khăn của nhà tổ chức. Việc trận đấu diễn ra mà không có khán giả là thiệt thòi với cả hai đội bóng cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên mà sân Cẩm Phả tổ chức sau khi được nâng cấp. Hơn thế nữa, cổ động viên rất chờ đợi trận cầu quốc tế đỉnh cao”.

Trận play-off lượt về sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 11/3 tới trên SVĐ Cẩm Phả.

Đọc thêm