Có nên nói chuyện tiền lương với ông Park thời điểm này?

(PLVN) - HLV Park Hang seo tỏ vẻ không thoải mái khi được hỏi về việc cắt giảm tiền lương do dịch COVID-19. Ông cho rằng, nếu cắt giảm lương thì ông cần ký lại hợp đồng với VFF.


HLV Park Hang seo đội mưa hướng dẫn các cầu thủ U22 tập luyện
HLV Park Hang seo đội mưa hướng dẫn các cầu thủ U22 tập luyện

Sự tận tụy của HLV Park Hang seo dành cho bóng đá Việt Nam là rất lớn. Thành tích trong hơn 2 năm thì chúng ta không phải bàn nữa. Có lẽ điều quan trọng nhất ông đã làm cho cả đội trẻ và đội tuyển quốc gia là sự gắn bó giữa các thành viên. Các cầu thủ coi ông như người cha mẫu mực.

Sau khi trở lại Việt Nam, HLV Park và VFF đã lên kế hoạch cho bóng đá Việt Nam trong năm 2020 với tham vọng lớn ở hai giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup. Đáng tiếc, hai giải đấu này chuyển sáng năm 2021 nên năm 2020 HLV Park không có hoạt động gì nổi bật.

Nhưng thiết nghĩa, cần cân nhắc kỹ khi bàn lại chuyện lương lúc này với ông Park. Dịch COVID-19 là sự kiện bất khả kháng và tiềm năng cũng như cam kết của ông với bóng đá Việt Nam vẫn còn ở tương lai. Chuyện tiền bạc là chuyện nhạy cảm, nói như HLV Park Hang seo trong buổi họp báo sáng 18/8 “Tôi cũng có lòng tự trọng riêng của tôi”. 

Ông vẫn đang làm việc chỉ là không hoạt động trên sân cỏ mà thôi. “Hiện nay, tôi cùng ban huấn luyện liên tục thảo luận, tìm ra những chi tiết dù là nhỏ để cải thiện chiến thuật đã có cũng như chuẩn bị những chiến thuật mới. Nhưng chiến thuật phải phù hợp với những cầu thủ mà chúng ta có. Cầu thủ cũng phải thích ứng được với chiến thuật mới và sự thay đổi phải giúp họ nâng tầm. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để có điều đó”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ chưa gặp phải sức ép ở một giải đấu, nhưng sức ép trong tương lai gần là rất lớn. Hoạt động của ông Park trong năm 2021 sẽ rất dày đặc, nhiều áp lực từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia. 

Đội tuyển U22 tập luyện dưới mưa vào chiều 18/8
 Đội tuyển U22 tập luyện dưới mưa vào chiều 18/8

Nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ: “Theo anh chị phóng viên thì tôi nên làm thế nào là tốt nhất? Tất cả những vấn đề đã được quy định rất chi tiết trong hợp đồng. Tôi nghĩ chuyện điều chỉnh lương là vấn đề mà chúng ta không nên suy nghĩ một cách dễ dàng quá.

Tôi biết tình hình Việt Nam rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng nếu đặt vấn đề vì như thế mà điều chỉnh lương bổng thì chúng tôi lại phải ngồi lại để tái ký hợp đồng với VFF thôi”. 

Ông nói thêm: “Chúng ta có nhiều cách làm. Với tôi đó là công việc, là sự cống hiến phục vụ cho bóng đá Việt Nam cũng như đóng góp cho bóng đá trẻ. Nếu như năm nay không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì tôi sẽ đóng góp nhiều hơn đến bóng đá trẻ.

Nói gì thì nói, chúng tôi cũng là người nước ngoài. Tôi cũng có lòng tự trọng riêng của tôi. Tôi cũng sẽ trao đổi với người đại diện của tôi để có những thông tin nói chuyện với liên đoàn, nếu có vấn đề đó”.

Đọc thêm