Công Phượng tung hoành, Quang Hải lo âu

(PLVN) - V.League đang vào giai đoạn cao trào với sự rượt đuổi điểm số trên bảng xếp hạng, bên cạnh đó, cũng thể hiện phong độ thất thường của các ngôi sao.
Công Phượng đang có phong độ tuyệt vời ở V.League
Công Phượng đang có phong độ tuyệt vời ở V.League

Công Phượng ghi bàn đều đặn cho CLB TP HCM trong khi Quang Hải đang phải vật lộn với chấn thương, bệnh tật… Chấn thương kiến Quang Hải mờ nhạt trong 9 vòng đấu vừa qua.

Sau hơn 1 tuần điều trị, phục hồi sức khỏe, Quang Hải trở lại trong trận gặp SHB.ĐN ở vòng 9. Tiền vệ 23 tuổi được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân ở hiệp 2.

Anh thi đấu khá năng nổ nhưng không thể giúp Hà Nội có được chiến thắng trên sân Hoà Xuân. Quang Hải chia sẻ: “Tôi mới trải qua đợt ốm, cũng mới dần ổn định trở lại. Dẫu vậy, thể lực của tôi sẵn sàng để chuẩn bị cho trận đấu này”.

Trong khi đó, với tình huống sút tung lưới Than Quảng Ninh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của CLB TP HCM đang nằm trong nhóm đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V.League 2020.

Ở trận đấu trên sân Cẩm Phả, Công Phương đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB TP HCM vào phút thứ 4. Sau đó, Amido Balde (24') và Ngô Viết Phú (51') lần lượt lập công để giúp đội khách có chiến thắng 3-0 trước Than Quảng Ninh.

Thắng trận, CLB TP HCM đã có được 17 điểm sau 9 vòng đấu. Họ đang kém đội đầu bảng Sài Gòn FC đúng 2 điểm. Với cá nhân Công Phượng, anh đã có bàn thắng thứ 4 tại V.League 2020. Nếu tính trên mọi đấu trường, Công Phượng đã có cả thảy 6 bàn thắng. Anh đang là chân sút số 1 của CLB TP HCM.

Công Phượng nằm trong số cầu thủ có được 4 bàn thắng, bao gồm Geovane Magno và Pedro Paulo (Sài Gòn FC), Bruno Catanhede (Viettel), Bruno de Sousa (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Long và Tanda (Đà Nẵng) và Chevaughn Walsh (HAGL).

Ở 4 trận đấu sắp tới, CLB TP HCM sẽ gặp các đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ĐKVĐ Hà Nội, DNH Nam Định và HAGL. Cơ hội để Công Phượng gia tăng thành tích là khá sáng sủa khi có 3 trận đấu với đối thủ khá vừa tầm là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, DNH Nam Định, HAGL.

Sự nghiệp Công Phượng sáng sủa khi về nước thi đấu, điều đó làm HLV Park Hang seo vui mừng, còn HLV của CLB TP HCM tiết lộ: “Kể từ khi có gia đình, Công Phượng sinh hoạt ổn định, chơi tốt, tập trung hơn. Hiện tại, Phượng đá 90 phút không mệt mỏi như đầu mùa. Tuy vậy, tôi khẳng định thời điểm này cậu ấy vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Phượng sẽ còn tiến bộ nữa”.

CLB Hà Nội chưa dám nghĩ tới việc bảo vệ chức vô địch mà phải tìm kiếm chiến thắng từng trận một
 CLB Hà Nội chưa dám nghĩ tới việc bảo vệ chức vô địch mà phải tìm kiếm chiến thắng từng trận một

Quảng Hải hiểu rằng hiện tại CLB Hà Nội đang ở trong thế “báo động”: “Thời gian qua, Hà Nội đã có những kết quả không như mong muốn. Toàn đội phải vực dậy tinh thần", Quang Hải chia sẻ sau trận hoà 1-1 trước SHB.ĐN chiều ngày 12/7. “Toàn đội cần tập trung hơn trong chặng đường tiếp theo. Tất cả những trận đấu vừa qua chưa nói lên điều gì. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt hơn trong thời gian tới”.

Quang Hải cho rằng mục tiêu trước mắt của Hà Nội FC là chơi tốt từng trận một, thay vì tự tạo áp lực với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. “Các trận đấu sắp tới sẽ khó khăn. Chúng tôi không gây áp lực cho bản thân mà cố gắng tập trung từng trận một”, Quang Hải nhấn mạnh.

Đọc thêm