Điểm nhấn lượt đi giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

(PLVN) -Sự tiến bộ vượt bậc của Thái Nguyên T&T và sức mạnh tiếp tục được khẳng định của đội nữ TP HCM I là những điểm nhấn đáng chú ý sau lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.
Phong phú Hà Nam đã nhận án phạt của VFF sau khi tự bỏ trận đấu
Phong phú Hà Nam đã nhận án phạt của VFF sau khi tự bỏ trận đấu

Vòng 7 đã diễn ra 4 trận đấu, Thái Nguyên T&T thắng Sơn La: 1-0; Hà Nội Watabe I thắng  TP HCM II: 3-0; TP HCM I thắng Hà Nội Watabe II: 3-0 và Than KSVN thua Phong Phú Hà Nam: 0-1

Giành trọn 3 điểm trước Hà Nội II Watabe, TP HCM I đã vô địch lượt đi giải nữ Vô địch Quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020, TP HCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi họ dẫn đầu bảng xếp hạng. Các học trò của HLV Đoàn Kim Chi và Hà Nội I Watabe là hai đội bóng duy nhất bất bại trong 7 trận của lượt đi. Đáng chú ý, trận hoà duy nhất của TP HCM I cũng là cuộc đọ sức với đối thủ Hà Nội I Watabe ở vòng 6.

Những trận đấu đã qua cho thấy, TP HCM I vẫn là đội bóng thể hiện được sự ổn định qua nhiều năm, với lứa cầu thủ tài năng. Những ngôi sao như Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Bảo Châu hay Huỳnh Như tạo nên “xương sống” cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Mục tiêu mà TP HCM I hướng đến sẽ là bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải này.

Điểm nhấn đáng chú ý tiếp theo chính là sự tiến bộ vượt bậc cả về chuyên môn lẫn tinh thần của Thái Nguyên T&T. Có được sự đồng hành của nhà tài trợ mới, đội bóng xứ chè làm nên không ít bất ngờ cho giải đấu. Vẫn là đội hình với những Lò Thị Hoài, Thuý Nga hay Mai Tuyền nhưng Thái Nguyên T&T lại biết cách khiến các đối thủ phải dè chừng.

Những hình ảnh đẹp tại Giải bóng đá nữ Quốc gia
 Những hình ảnh đẹp tại Giải bóng đá nữ Quốc gia

Ngay ở vòng 1, các học trò của HLV Đoàn Việt Triều đã tạo ra cơn địa chấn khi vươn lên dẫn trước ứng viên vô địch Phong Phú Hà Nam với tỉ số 3-1 sau hiệp đấu đầu tiên. Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ có thể mang về 2 bàn gỡ và giữ lại 1 điểm trong hiệp 2.

Đó là trận đấu đã khiến tất cả phải thay đổi quan điểm về họ. Chưa hết, Thái Nguyên T&T tiếp tục chơi tự tin và có thêm 2 trận hoà và 1 trận thắng. Họ kết thúc lượt đi với 8 điểm, số điểm nhiều nhất trong lịch sử đội bóng này từng giành được.

Cũng sau 7 trận đấu này, Thái Nguyên T&T chỉ thủng lưới 13 bàn, con số cho thấy rõ nhất sự tiến bộ của đội bóng này.

Hà Nội I Watabe cho thấy rằng mình sẽ là đối trọng lớn nhất của nhà đương kim vô địch TP HCM I. Đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Tuấn là sự tổng hoà của kinh nghiệm đến từ Hải Yến, Biện Thị Hằng, Thái Thị Thảo và sức trẻ của những Vạn Sự, Thảo Anh hay Bùi Thị Trang. Thành tích bất bại sau lượt đi là động lực để Hà Nội I Watabe sẵn sàng tạo ra bất ngờ ở lượt về.

Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng quan trọng. Đội bóng này gặp một vài khó khăn nhưng vẫn cho thấy tâm thế của đội bóng lớn khi chạm trán các đối thủ xứng tầm.

HLV Phạm Văn Hải và các học trò có được vị trí thứ 3 sau trận thắng quý giá trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Ngược lại, đội bóng vùng mỏ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn có được tấm huy chương ở mùa giải này.

Lượt về giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 11/12/2020 tại TP HCM.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh nhìn lại trận đấu giữa đội nữ TP.Hồ Chí Minh I và PP Hà Nam đã xảy ra một sự cố rất đáng tiếc. Phút thứ 89 khi trọng tài cho đội TP. Hồ Chí Minh hưởng quả phạt đền, CLB nữ PP. Hà Nam đã tự ý dừng trận đấu và không trở lại sân tiếp tục thi đấu. 

 Ông Lê Hoài Anh đánh giá: "Trách nhiệm của các cá nhân khi tham gia hoạt động bóng đá là cần nhận thức rõ bóng đá là sản phẩm của tập thể và cần xây dựng hình ảnh đẹp, để thu hút sự quan tâm của công chúng và sự ủng hộ của nhà tài trợ.

Bất cứ hành vi nào làm tổn hại đến hình ảnh đó sẽ bị xử phạt theo quy định. Do vậy, đối với hành vi tự ý dừng trận đấu của CLB bóng đá nữ PP. Hà Nam, Ban Kỷ luật đã căn cứ trên quy định kỷ luật của VFF để có án phạt với các cá nhân liên quan".

Đọc thêm