Hà Nội trông chờ vào các cựu binh

(PLVN) -Với hàng loạt các ngôi sao trẻ chấn thương, CLB Hà Nội phải trông chờ vào vào các lão tướng. Sau khi có thủ môn Tấn Trường, CLB đang chiêu mộ cựu cầu thủ Lê Tấn Tài.
Thành Lương vẫn cống hiến miệt mài cho CLB dù đã qua tuổi thể thao
Thành Lương vẫn cống hiến miệt mài cho CLB dù đã qua tuổi thể thao

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài đang thi đấu cho đội tuyển HL Hà Tĩnh, nhưng HLV Phạm Minh Đức không tin dùng, nên anh rất muốn ra đi, trong khi CLB Hà Nội đang cần bổ sung lực lượng.

“Tuổi của tôi đã không còn trẻ, nên muốn được ra sân thi đấu nhiều hơn ở năm cuối của đời cầu thủ, vì vậy tôi chọn đến đội bóng nào trao cho tôi cơ hội ấy”, Lê Tấn Tài chia sẻ.

Thời gian qua đã có ít nhất 2 CLB muốn Tấn Tài về thi đấu ở giai đoạn 2, nhưng anh đã chọn CLB Hà Nội. Thực tế, việc CLB Hà Nội muốn cựu tuyển thủ này về thi đấu khiến nhiều người trong giới chuyên môn bất ngờ.

Nói thế, bởi Hà Nội vốn được xem là cái nôi đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay, nhưng giờ lại phải cầu cứu đến một “lão tướng” như Tấn Tài. Điều này cũng tương tự như HAGL khi mới đây phải cầu viện đến cựu binh Nguyễn Anh Đức.

Điểm một vài trận đấu vừa qua, phong độ của CLB Hà Nội thất thường và khó khắn để có được một trận hòa. Tỏa sáng nhất trong CLB vẫn là thủ môn Tấn Trường, tiền vệ cao tuổi Thành Lương hay Văn Quyết. Họ là người chơi tỉnh táo nhất trong giai đoạn CLB đang khó khăn.

Thủ môn cao tuổi Tấn Trường vẫn có phong độ cao để CLB an tâm trong các trận đấu căng thẳng
Thủ môn cao tuổi Tấn Trường vẫn có phong độ cao để CLB an tâm trong các trận đấu căng thẳng 

Nói về trận thắng trước Hải Phòng 1-0, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC khiêm tốn: “Dù thắng Hải phòng nhưng chúng tôi chưa thể trở lại cuộc đua vô địch. Đội bóng cần đảm bảo mục tiêu là nằm trong top 8 đội để bước vào giai đoạn hai tranh ngôi vương”.

Ông lý giải quan điểm của mình: “Hiện tại, nhiều cầu thủ của chúng tôi vẫn đang gặp chấn thương. Bản thân Đức Huy và Quang Hải chưa bình phục 100% nhưng vẫn phải vào sân thi đấu. Bản thân nhiều trụ cột dù chưa đạt được thể lực tốt nhất nhưng vẫn phải thi đấu rất nhiều. Dẫu sao, chiến thắng này đã giải tỏa rất nhiều cho Hà Nội FC”.

Ông Nghiêm bày tỏ niềm hy vọng về sự trở lại của Văn Hậu vào đầu tháng 8 tới: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm cả Văn Hậu. Đó là cầu thủ đa năng. Hà Nội FC sẽ có lợi thế hơn trong những pha bóng bổng và tình huống cố định”.

Khi các danh thủ đang dưỡng thương và chưa có phong độ hoàn hảo, thì trông đợi vào kinh nghiệm các tuyển thủ quốc gia sẽ giúp Hà Nội vượt qua được giai đoạn khủng hoảng.

Hai trận đấu còn lại của CLB Hà Nội trong tháng 7 với CLB TP HCM và Quảng Nam được ví như hai trận chung kết.

Đọc thêm